Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng sớm 23/11, một vùng áp thấp hình thành khu vực phía Nam Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đang được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ.

Vào 13 giờ chiều 23/11, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 06N-111E, nằm trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây, không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vùng áp thấp này.

Ngoài vùng áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Biển Đông có hoạt động của một rãnh thấp.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm 23 và ngày 24/11, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam của vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ảnh 1

Biển Đông có khả năng đón áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, lệch Đông nên đêm 24 và ngày 25/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ đêm nay, khu vực miền Trung bắt đầu có mưa rải rác ở một số khu vực.

Từ gần sáng ngày 25/11-27/11, khu vực này đón một đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cá biệt một số điểm có thể lên trên 600mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG