TPO - Để phục vụ dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ thi công trở lại và dự án nâng cấp, cải tạo đường Xuân Diệu, ngày 31/10, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ 5/11 các đội Thanh tra giao thông địa bàn, nghiệp vụ sẽ thực hiện việc tổ chức, phân luồng lại giao thông tại đây.
TP - Các đấng, những Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Huy Cận, Võ An Ninh, Văn Cao, Quang Dũng - tưởng đã mặc định trong tác phẩm cùng những ấn tượng đã cố hữu, cố kết trong các thế hệ bạn đọc. Vậy mà vẫn tiếp tục phát lộ trong buổi hội thảo cuốn sách về một thế hệ tài danh. Cả buổi sáng 22/7/2022 ở Hội trường trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam vẫn thiêu thiếu thời gian…
TPO - Trưa 3/6 - ngày Tết Đoan ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đổ xô đi tắm biển giữa cái nắng nóng như đổ lửa với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn…
TPO - Chiều 30/4, tại bãi biển dọc đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn), Ngày hội thả diều Quy Nhơn lần thứ I năm 2022 với chủ đề "Cánh diều ước mơ - khát vọng vươn xa" chính thức khai mạc. Hội thi do Thành Đoàn Quy Nhơn tổ chức.
TP - Những sải chân vô định, phiêu bồng của nghề viết cùng chút may mắn đưa tôi tới nhiều nơi. Chả hạn như đất Phú Yên. Mà muốn biết tường tận ngọn ngành chuyện luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng bị bắt bị giam ở Phú Yên và được đặc công ta giải thoát là phải đứng lẫn ngồi với ông Trình Quang Phú bởi ông có thời gian dài là thư ký cho LS Nguyễn Hữu Thọ.
TP - Trường Đại học Văn hóa sẽ dựng vườn tượng để tôn vinh 5 văn nhân đã khuất: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Tô Hoài trong khuôn viên Khoa Viết văn- Báo chí (Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây). Mặc dù chỉ là những bức tượng bán thân không phải tượng đài tốn kém nhưng câu chuyện này cũng bị đem ra “soi”. Người bị “soi” kỹ nhất chính là “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu.
Vừa qua tại khách sạn Sheraton - Xuân Diệu- Hà Nội, NTM Vũ Nga đã vinh dự nhận 2 giải thưởng lớn đặc biệt từ hội đồng nghệ thuật trong cuộc thi dành cho các NTM tóc xuất sắc của Việt Nam tại 2 hạng mục: "Cống hiến vì sự nghiệp phát triển ngành tóc Việt Nam" và "Top salon vàng Việt Nam".
TP - 37 bài thơ mà bài nào cũng có bút tích của tác giả Xuân Diệu. Ðó là những thêm bớt, sửa chữa, gạch xóa câu chữ trong khoảng 25 bài. Có những bài sửa, thêm một vài chữ, có bài bỏ đi hay thêm bớt một hai câu. Ðặc biệt trong “Lời đưa duyên” tác giả đã bổ sung thêm 1 đoạn; bài “Thơ duyên” tác giả thêm vào 1 khổ thơ.
TP - Hội Nhà văn Việt Nam tưởng niệm nhà thơ lớn Xuân Diệu nhân tuổi thứ 100 của ông bằng hội thảo sáng qua 3/2, còn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vinh danh người con của quê hương bằng chuỗi hoạt động vào 13/1/2016 âm lịch. Nhớ Xuân Diệu là nhớ gương mặt đại biểu của thơ Mới, và người của giai thoại.
TP - “Á Đông tối giản”. Triển lãm nội thất của nhà thiết kế, sáng lập Module 7, chị Phạm Kiều Phúc, ra mắt 9h ngày 18/10 kéo dài đến 9/11 tại 83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
TP - Đám tang Tô Hoài, người viếng quá đông trong buổi sáng Hà Nội mưa ngập, cây cổ thụ đổ ở phố Hàng Dầu. Phút truy điệu bắt đầu, bất ngờ giai điệu “Bài ca trên núi” vang lên da diết.
Bài kiểm tra của một nam sinh về tác phẩm "Vội vàng" (Xuân Diệu) khiến giáo viên phải nhận xét: "Tài phân tích thơ của em thật cao thủ quá. Xin bái phục".
Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 18/3, tại ngã 4 đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô khiến cả 2 tài xế phải nhập viện cấp cứu.
TP - Người xưa nói: Trong sách có ngọc quý. Với giới sưu tập sách xưa và đam mê thư tịch cổ, sách đúng là vàng. Không chỉ là tri thức như giá trị tự thân của chúng, mỗi cuốn sách quý còn hàm chứa những thủ bút, những lời đề tặng, những kỷ niệm, những số phận của người nổi tiếng ở từng thời điểm cuộc đời và lịch sử.
TP - Phạm Phương Thảo “chơi trội” trong số các ca sĩ hát dòng dân gian bằng cách tự viết bài cho mình hát. Sáng tác đầu tay Gái Nghệ của cô từng được thí sinh Sao Mai đem đi thi.
TPO - Tại 81 Xuân Diệu, Hà Nội, bộ phim “Tony Takitani” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Nhật Haruki Murakami sẽ được chiếu miễn phí, phục vụ khán giả Thủ đô lúc 20h30 – 22h00, hôm nay, 13/3.
TP - Từ buổi Giang Nam “kính nhi viễn chi” Xuân Diệu cho đến khi hai ông làm bạn với nhau cách nhau đúng 30 năm. Hai nhà thơ có mối giao hảo khá đặc biệt, mà tình cảm được khái quát trong một bức thư Xuân Diệu gửi Giang Nam nhân dịp đầu xuân cách đây gần 30 năm.
TP - Độ nửa năm trở lại đây, bỗng dư luận rộ lên vấn đề “nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn” đạo văn của các nhà thơ Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, và các nhà nghiên cứu Tống Phước Phổ, Mạc Như Tòng…