<STRONG><U>Nhà Sử học Dương Trung Quốc:</U></STRONG>

Xử lý rác là cần, nhưng đừng xâm phạm di sản văn hoá

Nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi quan điểm của mình về nhà máy xử lý rác có thể sẽ mọc lên gần di tích thắng cảnh Chùa Hương.

Ông nói: "Chùa Hương là di tích lớn mang lại cả danh và lợi cho tỉnh Hà Tây. Theo tôi biết, Hà Tây đang rất muốn chùa Hương trở thành di sản thế giới. Do vậy xây dựng bất kỳ một công trình nào, dù nằm ở ngoại vi bảo vệ của di tích thì cũng phải tính đến yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới di tích.

Việc bảo tồn, bảo vệ di tích không được ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là 2 yếu tố phải bổ trợ cho nhau. Công trình gì đó xây lên mà sẽ có nguy cơ ảnh hưởng di tích thì phải được cân nhắc.

Tôi nghĩ nếu Viện KHCN đã có những cảnh báo về môi trường thì Hà Tây nên tìm ra phương án tối ưu. Bởi vấn đề xử lý rác là cần thiết, nhưng không thể sánh được với di sản văn hoá lớn như Chùa Hương. Tôi xin nhắc lại, bản thân di sản văn hoá cũng là một nguồn lợi cho sự phát triển.

+ Từ trước đến nay đã có di tích đặc biệt quan trọng nào bị những công trình tương tự như Nhà máy xử lý rác thải xâm hại?

- Nhiều lắm. Ngành than, rồi việc khai thác đá ở Yên Tử chẳng hạn. Rất nhiều di tích bị xâm phạm, kể cả Tràng Kênh, Bạch Đằng. Ngay đường Nguyễn Tri Phương ở Hà Nội vừa qua, vì vội vàng và bỏ qua khâu thám sát khảo cổ liên quan đến Hoàng thành Hà Nội nên bây giờ chúng ta phải chấp nhận một biện pháp nửa vời: đặt ống nước rất nông sẽ không bền vững, còn di tích ở dưới độ sâu hơn 1,5m thì ai biết chúng có hư hại hay không và biết bao giờ giới khảo cổ mới moi lên được.

Cần có sự phối hợp giữa nhà khảo cổ và nhà xây dựng chứ không phải nhìn nhau, e dè nhau và lừa miếng nhau. Di sản vô cùng quý giá và xây dựng bãi rác cũng rất cần thiết, cho nên phải có những biện pháp tối ưu. Nếu nhất định phải xây nhà máy chế biến rác thì phải đưa vào đây công nghệ cao để giảm thiểu tác động về môi trường.

+Xin cám ơn ông.

Không nên đụng đến không gian tâm linh của người Việt

Tiền Phong tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến bạn đọc trên trang web www.tienphongonline.com.vn:

Tôi nghĩ chùa Hương không chỉ có ý nghĩa về tâm linh, văn hoá, bản sắc của Việt Nam mà còn là di sản văn hoá của cả thế giới. Ngoài ra chùa Hương còn là khu danh lam thắng cảnh tự nhiên đẹp và nổi tiếng. Hàng năm có rất nhiều du khách thập phương về đây dự lễ hội và ngắm cảnh.

Không có lý gì giữa nơi linh thiêng như Chùa Hương lại mọc lên một nhà máy với lối kiến trúc lạc lõng. Mặt khác, nước thải từ nhà máy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước, sinh thái nơi đây.

Không riêng gì tôi, tất cả mọi người đều mong rằng các cơ quan chức năng cần xem xét vấn đề này và giải quyết sao cho hợp lý. Đừng để chuyện đã rồi, tiến thoái lưỡng nan vừa gây lãng phí, vừa làm mất lòng tin của dân. 

 Nguyễn Tiến Việt (tienviet@gmail.com)

Tôi xin tha thiết đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tây, Sở KHCN & MT tỉnh Hà Tây không nên chấp thuận việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải cạnh suối Yến, hoặc trong vòng bán kính 5km (lấy quần thể di tích chùa Hương làm tâm).

Việc xây dựng này vừa ảnh hưởng đến không gian, đến chất lượng không khí, nước, đặc biệt ảnh hưởng đến những giá trị phi vật thể, đến không gian tâm linh của mỗi người dân Việt Nam.

 Lê Đình Thắng (lethang193@yahoo.com)

Dù lý do nào cũng không nên làm như vậy. Vì: 1. Chùa Hương là điểm du lịch sinh thái mang tính tự nhiên nên cần bảo tồn và gìn giữ. 2. Đây là quê hương Phật giáo của Việt Nam, nên cần một môi truờng trong sạch, không nên bôi bẩn hoặc làm uế tạp chốn linh thiêng này, trái với đạo lý. 3. Nên giao khu danh lam thắng cảnh này về Bộ Văn hoá Thông tin quản lý, quy hoạch và phát triển xứng với giá trị thực của nó.                                                Hoàng Anh (anhbuudien@hn.vnn.vn)