Xiaomi sẽ sản xuất hàng loạt xe điện từ đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Xiaomi đang lấn sân sang lĩnh vực xe điện
Xiaomi đang lấn sân sang lĩnh vực xe điện
TPO - Giám đốc điều hành tập đoàn Xiaomi Lei Jun nói rằng hãng sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc này sẽ sản xuất hàng loạt xe điện trong nửa đầu năm 2024.

Phát biểu này được đưa ra tại một sự kiện đầu tư mà báo chí trong nước đưa tin, và Xiaomi đã xác nhận.

Zang Ziyuan, giám đốc tiếp thị quốc tế của Xiaomi, cũng đăng thông tin này lên mạng xã hội Weibo.

Thời điểm đó đánh dấu một mục tiêu lớn tiếp theo trong mảng sản xuất xe điện mà Xiaomi công bố chính thức từ đầu năm nay.

Giá cổ phiếu Xiaomi tăng tới 5,4% lên 22,5 đô la Hong Kong trong ngày giao dịch 19/10, mức tăng lớn nhất theo ngày kể từ thời điểm 12/5.

Hồi tháng 3, Xiaomi nói rằng hãng cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào mảng xe điện trong 10 năm tới. Công ty đã hoàn tất đăng ký kinh doanh mảng xe điện từ cuối tháng 8.

Công ty đang tích cực tuyển dụng để phát triển mảng kinh doanh mới, dù vẫn chưa tiết lộ sẽ sản xuất xe độc lập hay hợp tác với một hãng xe khác.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.