TPO - Trong số 365 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022 được công bố trong danh sách ngày 17/10 có 3 người trẻ nhất sinh năm 1989 còn ứng viên GS lớn tuổi nhất sinh năm 1956 thuộc ngành Sử học.
TPO - Từ năm 2018, sau "chuyến tàu vét" 174, việc xét công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm nào cũng có ý kiến tranh luận liên quan đến hồ sơ khoa học của các ứng viên. Đã có ý kiến cho rằng việc xét công nhận này nên giao cho các trường đại học và Giáo sư hay Phó giáo sư sẽ không còn là danh vị cả đời.
TPO - Tại các nước phát triển, trường Đại học, các Viện nghiên cứu lớn được quyền công nhận, bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư. Chức danh này ở đây được coi là một vị trí việc làm, không phải là một danh vị suốt đời như tại Việt Nam.
TPO - Xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 không chỉ có bất ngờ mang tên ngành Toán mà có những ngành khi qua được "cửa" Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, tỉ lệ ứng viên đạt chức danh Giáo sư chỉ bằng 0%.
TPO - Quy định các tiêu chuẩn trong Quyết định 37 của Thủ tướng về xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư chỉ là cái khung. Mỗi Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành sẽ là những chốt chặn quan trọng để lựa chọn được đúng những ứng viên đạt tiêu chuẩn.
TP - Kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020 đã được công bố. Tuy nhiên, những vấn đề hậu trường trong quá trình xét công nhận không phải lúc nào cũng được nhìn nhận thấu đáo.
TPO - Sau phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hôm qua, 5/12, kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên Phó giáo sư.
TP - Thông tư 04 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký tháng 4/2019 yêu cầu công khai bản tóm tắt lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) và HĐGS ngành, liên ngành. Tuy nhiên, đến nay, bản tóm tắt của gần 300 thành viên HĐGS ngành, liên ngành và ủy viên của HĐGSNN chưa được công khai.
TP - Liên quan đến vấn đề xét công nhận tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm nay, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Tuấn (ảnh), Chánh văn phòng Hội đồng GS Nhà nước xung quanh những vấn đề dư luận quan tâm.