Vì sao 10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến vòng xét duyệt cuối cùng, có 10 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua.

Kết quả xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2021 vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) công bố.

Vì sao 10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua? ảnh 1

Theo đó có 405/415 ứng viên được HĐGSNN bỏ phiếu thông qua đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2021. Trong đó có 363 PGS và 42 GS.

Có 1 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS không được HĐGSNN thông qua.

Trong đó, ứng viên GS bị loại duy nhất là của ngành Văn hóa – Nghệ Thuật – Thể dục Thể thao. Đây cũng là ngành có số lượng ứng viên bị loại ở vòng cuối nhiều nhất. Ngoài 1 ứng viên GS còn có 3 ứng viên PGS bị loại.

Ngành Tâm lý có 3/7 ứng viên PGS bị loại.

Ngành Công nghệ Thông tin, ngành Triết học – Xã hội học và Chính trị, ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản đều có 1 ứng viên PGS bị loại.

Nguyên nhân các ứng viên bị loại do liên quan đến liêm chính khoa học và không đủ tiêu chuẩn cứng theo quy định của Quyết định 37.

Năm nay, ứng viên nhiều tuổi nhất được công nhận chức danh GS là ông Trần Công Luận, sinh năm 1953 thuộc ngành Dược học, hiện đang công tác ở Trường Đại học Tây Đô. Còn GS trẻ nhất là ông Phùng Văn Đồng, sinh năm 1981 thuộc hội đồng ngành Vật lý, hiện công tác tại Trường Đại học Phenikaa.

Người được công nhận chức danh PGS trẻ nhất năm nay cũng là một ứng viên ở hội đồng ngành Vật lý. Đó là TS Lê Văn Lịch, sinh năm 1988, giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Y học và Kinh tế là 2 ngành tiếp tục dẫn đầu về số GS, PGS năm 2021. Cụ thể, ngành Y học có 52 ứng viên đạt chuẩn (7GS và 45 PGS), ngành Kinh tế có 50 ứng viên đạt chuẩn (5GS và 45 PGS).

MỚI - NÓNG