Hé lộ ứng viên trẻ nhất, già nhất được xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 365 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022 được công bố trong danh sách ngày 17/10 có 3 người trẻ nhất sinh năm 1989 còn ứng viên GS lớn tuổi nhất sinh năm 1956 thuộc ngành Sử học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Danh sách gồm 356 ứng viên, trong đó 35 người được đề nghị xét công nhận là giáo sư, 321 ứng viên khác được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. So với danh sách được công bố cuối tháng 8, 85 ứng viên đã bị loại khỏi danh sách.

Danh sách lần này có sự góp mặt của 3 người trẻ nhất sinh năm 1989, bao gồm: Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Đoàn Văn Trường (Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), Phạm Minh Quân (Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo danh sách của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố (không tính ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh), ứng viên GS lớn tuổi nhất là Nguyễn Văn Chính sinh 28/10/1956, ngành Sử học hiện công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, ngành Tâm lý học không có ứng viên nào được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Trước đó, ở ngành này có 1 ứng viên PGS được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Tuy nhiên ở vòng xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, ứng viên này đã bị loại. Do vậy, đây là ngành duy nhất không có ứng viên nào vào vòng cuối của năm nay.

Ngoài ra, có 9 ngành có 100% ứng viên được thông qua ở vòng xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Cụ thể, liên ngành Chăn nuôi – Thú y- Thuỷ Sản có 15 ứng viên; Ngành Cơ học có 5 ứng viên; Ngành Dược có 4 ứng viên; Ngành Khoa học An ninh có 18 ứng viên; Ngành Luật học có 6 ứng viên; Ngành Luyện kim có 1 ứng viên; Ngành Ngôn ngữ học có 2 ứng viên; Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học có 2 ứng viên; Ngành Văn học có 3 ứng viên.

Trong năm nay, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có đông ứng viên nhất với 48 người (3 ứng viên giáo sư, 45 ứng viên phó giáo sư), có 3 ứng viên bị loại so với danh sách từ Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 44 ứng viên (một ứng viên giáo sư, 43 ứng viên phó giáo sư), có 6 ứng viên bị loại so với danh sách từ Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Giáo sư ngành Y học có 43 ứng viên (7 ứng viên giáo sư, 36 ứng viên phó giáo sư), 9 ứng viên bị loại so với danh sách từ Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Đặc biệt, sau vòng xét duyệt ở Hội đồng Giáo sư ngành, Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học không còn ứng viên nào đối với cả hai chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Như vậy, tổng số ứng viên được đề nghị tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay là 356, giảm 138 ứng viên so với năm 2021 (494 ứng viên).

Từ danh sách ứng viên này, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ tổ chức các phiên họp để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

MỚI - NÓNG