Xe hơi lao vào cổng Đại sứ quán Nga ở Romania, một người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Bucharest (thủ đô Romania) cho biết một chiếc xe hơi đã lao vào cổng Đại sứ quán Nga rồi bốc cháy khiến tài xế thiệt mạng.
Xe hơi lao vào cổng Đại sứ quán Nga ở Romania, một người chết ảnh 1

Đại sứ quán Nga ở Romania. Ảnh: Tass

Theo Washington Post, vụ việc xảy ra lúc 6h sáng 6/4 (giờ địa phương), khi một chiếc xe hơi đâm sầm vào cổng Đại sứ quán Nga ở thành phố Bucharest, nhưng không vào được khuôn viên tòa nhà.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa lập tức được điều đến hiện trường nhưng tài xế đã tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. Danh tính tài xế chưa được công bố.

Xe hơi lao vào cổng Đại sứ quán Nga ở Romania, một người chết ảnh 2

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Xe hơi lao vào cổng Đại sứ quán Nga ở Romania, một người chết ảnh 3

Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Romania tuyên bố nước này sẽ trục xuất 10 nhân viên Đại sứ quán Nga ở Bucharest, với lý do “hoạt động của những người này trái với quy định của Công ước Vienna về ngoại giao năm 1961”.

Những người bị trục xuất sẽ có 5 ngày để rời khỏi Romania.

Đại sứ Nga tại Romania – Valery Kuzmin gọi đây là động thái không thân thiện, và tuyên bố Mátxcơva sẽ trả đũa.

Đến thời điểm hiện tại, các nước phương Tây đã trục xuất tổng cộng hơn 300 nhà ngoại giao Nga kể từ khi Mátxcơva khơi màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Sau khi xung đột bùng phát, gần 624.860 người Ukraine đã chạy sang Romania để tị nạn, và khoảng 80.000 người vẫn đang ở Romania.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG