Trung Quốc xây trung tâm chăm sóc thú cưng ‘cơ nhỡ’ khi chủ đi cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm chăm sóc thú cưng cho người bị cách ly đầu tiên ở Trung Quốc đã được thành lập ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), theo Hoàn cầu Thời báo.

Có diện tích 8.500m vuông, trung tâm chăm sóc thú cưng hiện đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm, và có thể nuôi tối đa 300 con mèo/chó trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh việc trông giữ thú nuôi, trung tâm này cũng cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe và khám chữa bệnh. Tất cả các dịch vụ hiện vẫn đang miễn phí.

Trung Quốc xây trung tâm chăm sóc thú cưng ‘cơ nhỡ’ khi chủ đi cách ly tập trung ảnh 1

Thú cưng được đưa đến trung tâm chăm sóc ở Thâm Quyến. Ảnh: Weibo

Đây là trung tâm chăm sóc thú cưng cho người bị cách ly tập trung đầu tiên ở Trung Quốc. Theo chính quyền địa phương, cơ sở này được thành lập để xua tan mối lo ngại về việc thú nuôi bị bỏ rơi trong thời gian vắng chủ.

Thượng Hải mở khu điều trị COVID-19 “thân thiện”

Theo Hoàn cầu Thời báo, một khu điều trị bệnh nhân COVID-19 “thân thiện với gia đình” đã được thành lập tại bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thượng Hải.

Trẻ em mắc COVID-19 thể nhẹ được đi cách ly cùng người thân ở Thượng Hải. Nguồn: Hoàn cầu Thời báo

Trung Quốc xây trung tâm chăm sóc thú cưng ‘cơ nhỡ’ khi chủ đi cách ly tập trung ảnh 2

Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Tính đến chiều 5/4, khu điều trị này đã tiếp nhận 612 trường hợp, trong đó có 100 trẻ em mắc COVID-19. Các phụ huynh có thể đi kèm con mắc COVID-19 bất kể họ có dương tính hay không.

Một đội ngũ nhân viên y tế gồm 59 người từ Trung tâm Nhi khoa Thượng Hải sẽ chịu trách nhiệm điều trị, chăm sóc những bệnh nhi này.

Trước đó, việc có nên đưa trẻ em mắc COVID-19 đi cách ly một mình hay không đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa ở Thượng Hải.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.