Trung Quốc phát hiện hàng loạt ca COVID-19 liên quan đến quần áo nhập khẩu từ Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các ca mắc COVID-19 được phát hiện gần đây ở ít nhất 3 thành phố của Trung Quốc đều có liên quan đến quần áo nhập khẩu từ Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng nguồn lây có thể là quần áo dính virus.

Ngày 4/4, quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) báo cáo 5 ca mắc mới COVID-19, phần lớn là trợ lý làm việc tại một cửa hàng quần áo Hàn Quốc ở khu SOHO Wangjing. Số còn lại là người sống cùng nhà của những trợ lý này.

Trước đó hôm 2/4, virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trên 4 chiếc áo khoác mà một bệnh nhân COVID-19 ở Thường Thục (tỉnh Giang Tô) mua trước đó từ một trang web Hàn Quốc. Vì tất cả các mẫu môi trường còn lại đều cho kết quả âm tính, nên cơ quan y tế địa phương xác nhận nguồn gốc ca bệnh này có liên quan đến việc mua sắm quần áo trực tuyến.

Hôm 1/4, một ca nhiễm biến thể Omicron đã được phát hiện ở Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), cũng được cho là một nhân viên cửa hàng kinh doanh quần áo nhập khẩu Hàn Quốc.

Theo cơ quan y tế Trung Quốc, không thể loại trừ khả năng các bệnh nhân nói trên lây bệnh do tiếp xúc với virus dính trên các món đồ nhập khẩu.

Hàn Quốc đã báo cáo 234.301 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 3/4 sau khi lập kỷ lục hơn 600.000 ca bệnh vào ngày 17/3.

Theo Đại học Johns Hopkins, số ca mắc mới ở Hàn Quốc trong 28 ngày qua cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.