Thanh tra Bộ GTVT đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ chấp thuận cho thanh tra 9 trung tâm đăng kiểm lớn trên cả nước.
Cụ thể, thời gian qua Thanh tra Bộ GTVT đã thanh tra 9 trung tâm đăng kiểm gồm: 29-07D, 29-01V (Hà Nội), 15-03D, 15-02S (Hải Phòng), 34-01S (Hải Dương), 89-01S (Hưng Yên), 99-01S (Bắc Ninh), 19-01V (Phú Thọ), 37-03D (Nghệ An)… Kết quả cho thấy tất cả các trung tâm này đều có vi phạm.
Kiểm tra tại hai trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội là 29-07D và 29-01V, đoàn thanh tra phát hiện vi phạm, như đường dây nóng không kết nối được với Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), không ghi chép, cập nhật thường xuyên thông tin.
Riêng trung tâm 29-07D, ảnh lưu một số phương tiện mờ, khó đọc hoặc không đọc được biển số, đơn cử như ảnh phương tiện tại các phiếu kiểm định 5325/13, 5276/13, phiếu kiểm định số 04144/13 (sơ mi rơ mooc 29R-1510), ảnh chụp phương tiện cho thấy: biển số bị gẫy gập, không đọc được biển số, nhưng đăng kiểm viên Lê Trung Tâm vẫn cho phương tiện đạt; đặc biệt ở phiếu kiểm định số 17452/13 (xe tải 30M-7290), ảnh chụp phương tiện cho thấy: phương tiện bị bẹp, biến dạng đầu xe, nhưng đăng kiểm viên Nguyễn Trường Giang vẫn cho phương tiện đạt.
Tại trung tâm 37-03D (Nghệ An), thời điểm kiểm tra, đoàn Thanh tra phát hiện, đăng kiểm viên Hồ Hữu Hưng (thực hiện công đoạn 5) không kiểm tra khung gầm và các bộ phận bên dưới thân xe cho xe 37A-14816 (kết quả kiểm định xe đạt theo phiếu kiểm định số 06768/13).
Cùng với việc yêu cầu 9 trung tâm được thanh tra phải điều chỉnh, bổ sung các thiếu sót, Thanh tra Bộ GTVT còn yêu cầu Cục ĐKVN, các Sở GTVT: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; xử lý nghiêm đối với các Trung tâm, cán bộ đăng kiểm có vi phạm, bao gồm cả việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.