Khai mạc Đại hội toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Xây dựng lớp sinh viên luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ xây dựng lớp sinh viên bản lĩnh, trí tuệ, luôn sẵn sàng nhận việc mới, việc khó khi Tổ quốc cần.

Luôn là lực lượng tiên phong

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa anh?

Nhiệm kỳ qua, phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự phát triển vượt bậc cả số lượng lẫn chất lượng, trở thành động lực phấn đấu toàn diện của sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước. Bên cạnh đó, quy mô tổ chức Hội Sinh viên phát triển vượt bậc cả về số lượng cơ sở Hội và hội viên kết nạp. Hai thành tựu này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu làm sao 100% sinh viên được rèn luyện, trải nghiệm trong các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Hội Sinh viên, để các bạn được hoàn thiện bản thân, có định hướng đúng đắn, đóng góp cho tổ chức, đất nước.

Xây dựng lớp sinh viên luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết (ở giữa) - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN khóa X trò chuyện với chiến sĩ đảo Song Tử Tây. Ảnh: Dương Triều

Một điểm nhấn đặc biệt của 5 năm qua là bên cạnh những mặt thuận lợi thì tổ chức Hội và sinh viên cả nước chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, tự thân các bạn sinh viên đã sáng tạo, thích ứng nhanh với COVID-19 để không bị gián đoạn việc học. Trong đợt dịch xuất hiện rất nhiều tấm gương sinh viên, nhất là sinh viên trường y, lực lượng vũ trang đã không ngại khó khăn, hiểm nguy tình nguyện lên đường chống dịch. Giai đoạn cam go nhất, khi lực lượng y, bác sĩ đi chống dịch dài ngày, trong khi dịch còn diễn biến phức tạp, Hội SVVN đã tập huấn gần 6.000 sinh viên sẵn sàng lên đường chi viện cho các điểm nóng, với tinh thần hết dịch mới về. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào về các bạn sinh viên.

"Chúng tôi kỳ vọng từ Đại hội XI sẽ xây dựng lớp sinh viên thời kỳ này thực sự bản lĩnh, trí tuệ, có đóng góp thiết thực vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp thêm nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, cho Đoàn".

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN

Tinh thần tình nguyện, cống hiến đó sẽ tiếp tục được nhân lên, phát huy trong nhiệm kỳ mới để sinh viên luôn là lực lượng tiên phong với tâm thế sẵn sàng trong những việc mới, việc khó, dịch bệnh, thiên tai… khi Tổ quốc cần.

Thưa anh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tinh thần chuyển đổi số được thể hiện ra sao?

Đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm đầu tư trong cả hệ thống và tạo được thói quen, ý thức sử dụng công cụ chuyển đổi số luôn thường trực trong mỗi bạn sinh viên. Đại hội XI là Đại hội ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Lần đầu tiên, Hội SVVN xây dựng và triển khai dùng chung một Ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên cho tất cả đại hội, hội nghị từ cấp cơ sở.

Ứng dụng Đại hội Sinh viên được xây dựng với các tính năng phục vụ cho các công tác của Đại hội, thay thế toàn bộ cách thức truyền thống trước đây. Trong đó, thẻ đại biểu gắn công nghệ thay thế cho thẻ cứng truyền thống, cung cấp thông tin chi tiết về đại biểu; điểm danh qua QR code; sơ đồ chỗ ngồi. Bên cạnh đó, các đại biểu có thể xem trực quan chương trình Đại hội theo từng phiên, xem tài liệu của Đại hội, xem tin tức, hình ảnh câp nhật về Đại hội, tạo khung avatar, tham gia thảo luận tại các Diễn đàn ngay trên ứng dụng.

Chiều 18/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham gia của 696 đại biểu đến từ 30 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; 39 Hội Sinh viên các trường trực thuộc T.Ư và 13 Hội SVVN tại nước ngoài. Đại hội sẽ có 4 phiên, trong đó, phiên trọng thể diễn ra sáng 19/12, có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phiên bế mạc diễn ra vào sáng 20/12.

Đối với sinh viên, chúng tôi yêu cầu về chuyển đổi số rất cao, các bạn không chỉ là người thụ hưởng, triển khai mà còn là người làm chủ công nghệ và tham gia tích cực vào chuyển đổi số. Bởi sinh viên là lực lượng có trí tuệ, sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, rất phù hợp với nhiệm vụ của chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ mới này, chúng tôi đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội các giải pháp và tham mưu một đề án riêng về chuyển đổi số. Với sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, dự kiến trong nhiệm kỳ này sẽ được thiết kế phong trào riêng về chuyển đổi số, để các bạn có được sân chơi tốt nhất phát huy khả năng của mình.

Lớp sinh viên bản lĩnh, trí tuệ

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai- Dựng xây đất nước", Đại hội muốn lan tỏa thông điệp gì, thưa anh?

Nhiệm kỳ Đại hội XI diễn ra trong giai đoạn 2023 - 2028, trùng khớp với các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng định hướng mục tiêu đến năm 2030, là xây dựng nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Chúng tôi ý thức được rằng, lứa sinh viên ở giai đoạn này sẽ là lực lượng trực tiếp lĩnh hội mục tiêu quan trọng năm 2030 của Đảng.

Qua quá trình khảo sát, lấy ý kiến, tiểu ban nội dung đã trao đổi, bàn bạc rất kỹ và xác định các thành tố: Vững bản sắc, Giàu khát vọng, Kiến tạo tương lai, Dựng xây đất nước sẽ tạo động lực phấn đấu cho các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên trong nhiệm kỳ này.

Trong đó, thành tố “Vững bản sắc” được đưa lên đầu tiên trong khẩu hiệu hành động. “Vững bản sắc” ở đây vừa là bản sắc của Hội Sinh viên, vừa là bản sắc cá nhân hội viên, sinh viên. Bản sắc đó là tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong học tập, nghiên cứu khoa học, đam mê học hỏi và mong muốn được cống hiến dựng xây đất nước.

Bên cạnh đó là bản sắc của Hội Sinh viên và nhìn xa hơn là bản sắc của quá trình lịch sử đất nước, sự đa dạng văn hoá các dân tộc anh em. Đây là “vốn” để sinh viên hội nhập, học tập và cống hiến.

Sinh viên hiện nay mang bản sắc rất sáng tạo, giàu năng lượng; tính phản biện, cá nhân hoá và tự quyết của các bạn rất cao. Vì vậy, khẩu hiệu hành động Đại hội XI đưa thành tố “Vững bản sắc” lên đầu tiên nhằm phản ảnh chất sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Thành tố "giàu khát vọng" được tiếp thu từ khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Từ bản sắc và khát vọng mới kiến tạo được tương lai, dựng xây đất nước. Nếu Đại hội thông qua khẩu hiệu này thì đây là một định hướng lớn cho tổ chức Hội trong 5 năm tới.

Từ quyết tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội SVVN đặt mục tiêu và kỳ vọng xây dựng hình ảnh thế hệ sinh viên Việt Nam thời đại mới như thế nào, thưa anh?

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Đại hội thể hiện bản lĩnh, thống nhất ý chí, nguyện vọng, quyết các vấn đề quan trọng của tổ chức Hội SVVN trong giai đoạn tới. Chúng tôi kỳ vọng từ Đại hội XI sẽ xây dựng lớp sinh viên thời kỳ này thực sự bản lĩnh, trí tuệ, có đóng góp thiết thực vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp thêm nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, cho Đoàn. Đây là mục tiêu lớn xuyên suốt trong Báo cáo chính trị, cũng như trong chỉ đạo Đại hội suốt một năm vừa qua.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo môi trường, điều kiện để các bạn sinh viên rèn luyện, phấn đấu, có tình cảm, động cơ đúng đắn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những đảng viên mới có năng lực, trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Đảng, đất nước.

Cám ơn anh.

MỚI - NÓNG