Nam sinh giành 'cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng là đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam sinh Võ Lập Phúc - Ủy viên BCH Hội Sinh viên TPHCM, sinh viên trường ĐH Sư phạm TPHCM là một trong những gương mặt tiêu biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, với 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư; Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022.

Đại biểu Võ Lập Phúc sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ: danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố 3 năm liên tiếp, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư ngay khi còn là sinh viên năm 2; Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022; Thủ khoa khối D14 toàn quốc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Nam sinh cũng là 1 trong 5 đại diện tuổi trẻ Việt Nam tham dự Chương trình đối thoại Thanh niên ASEAN do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức trong khuôn khổ ASEAN 2022; đại diện Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản - Đông Á năm 2022 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Nam sinh giành 'cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng là đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 1

Chân dung đại biểu Võ Lập Phúc

Võ Lập Phúc chia sẻ, bản thân có một hành trình phấn đấu đẹp, đầy sắc màu từ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong ở bậc Tiểu học, sau đó vinh dự được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh. Phúc may mắn được biết, hiểu, trưởng thành từ môi trường năng động, bản lĩnh, sáng tạo của Đoàn, Hội, Đội.

Nam sinh giành 'cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng là đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bên trái) và Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình trao khen thưởng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2022 cho nam sinh Võ Lập Phúc.

Vinh dự trở thành Thủ khoa toàn quốc khối D14 và Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020, Phúc đã may mắn được kết nối và tạo điều kiện trực tiếp tham gia vào tổ chức Hội Sinh viên.

“Trong suốt thời gian này, với tiền đề vững chắc sẵn có và sự định hướng từ nhà trường, tôi không ngừng phấn đấu để nâng cao hơn nữa sự chủ động và tinh thần cầu thị trong học tập và rèn luyện để trưởng thành từ phong trào. Tôi chủ động liên hệ với thầy cô và thực hiện bài báo khoa học đầu tay khi em còn là sinh viên năm nhất”, Phúc cho biết.

Nam sinh giành 'cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng là đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 3

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao khen thưởng Giải thưởng Sao Tháng Giêng cho nam sinh Võ Lập Phúc.

Với Phúc, danh hiệu Sinh viên 5 tốt" không dừng lại ở câu chuyện của thành tích, bằng cấp và sự vinh danh.

“Điều giá trị nhất đối với tôi khi đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố 3 năm liên tiếp và cấp T.Ư ngay khi còn là sinh viên năm 2, đó là quá trình trưởng thành về nhận thức, tư duy và tác phong để ứng dụng vào thực tiễn.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" với kết tinh là danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đem lại cho tôi nhận thức về sự phấn đấu vươn lên, cho tôi tư duy khoa học và lý luận hệ thống, cho tôi tác phong mẫu mực, linh hoạt trong từng bối cảnh công việc khác nhau”, Phúc nói.

Nam sinh giành 'cú đúp' Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng là đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 4

Võ Lập Phúc tham dự Chương trình đối thoại Thanh niên ASEAN do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức trong khuôn khổ ASEAN 2022.

Là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Võ Lập Phúc kỳ vọng, Đại hội sẽ thật sự là không gian phát huy cao độ vai trò chủ thể và sức sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt, Phúc mong rằng, đây là kỳ Đại hội khẳng định sức sống phong trào “Sinh viên 5 tốt" trong một giai đoạn mới, và cũng là Đại hội mang tầm vóc mới, vươn tầm bản sắc sinh viên Việt Nam trong cộng đồng sinh viên khu vực và quốc tế.

"Tôi đề xuất, Hội Sinh viên đổi mới một số nội dung và hình thức triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" theo hướng tích hợp vai trò chủ thể của sinh viên thích ứng với những yêu cầu mới của thực tiễn xã hội đặt ra. Sự đổi mới của phong trào theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu của xã hội, góp phần đào tạo được thế hệ sinh viên hội tụ đủ đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động", đại biểu Võ Lập Phúc hiến kế gửi Đại hội.

MỚI - NÓNG