'Nữ sinh 3 tốt' chuyên Ngữ văn năng động, đa tài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng với môn Ngữ văn, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cô bạn Gen Z Nguyễn Mai Khánh Chi còn là nữ sinh năng động, đa tài.

Nguyễn Mai Khánh Chi (SN 2007) yêu thích và sớm thể hiện năng khiếu với môn Ngữ văn. Từ những năm học THCS, Khánh Chi là "cây văn" của trường, từng đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi của quận Đống Đa (Hà Nội), tham dự kỳ thi cấp thành phố.

Năm 2022, Khánh Chi thi đỗ lớp chuyên Ngữ văn của Trường THPT chuyên KHXH&NV với điểm môn chuyên 8,25; lọt top 3 học sinh có tổng điểm kỳ thi tuyển sinh đầu vào của khóa 3 nhà trường.

Đến nay, Chi tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích học tập của mình với điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 10 đạt 9,6; giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi Olympic ĐHQG Hà Nội năm học 2022 - 2023, đủ điều kiện tuyển thẳng các trường đại học trong khối ĐHQG.

'Nữ sinh 3 tốt' chuyên Ngữ văn năng động, đa tài ảnh 1

Nguyễn Mai Khánh Chi nhận giấy khen "Học sinh 3 tốt". Ảnh: NVCC

Chi cho biết, cách để học môn Ngữ văn có hiệu quả và thú vị là nắm vững lý thuyết, làm giàu cảm xúc, hiểu biết kiến thức văn học nghệ thuật; đồng thời thường xuyên liên hệ, kết nối những vấn đề trong tác phẩm văn học với cuộc sống xung quanh.

"Học Văn không đơn giản chỉ học thuộc mà chúng ta cần đọc và cảm nhận để có nền tảng kiến thức, văn hóa và cảm xúc, để có thêm những trải nghiệm mới. Tôi cũng rèn thói quen viết mỗi ngày để luyện cách diễn đạt, cũng như một cách thực hành, kiểm tra kiến thức đã được thu nhận", Khánh Chi nói.

Cùng với việc học tập, Khánh Chi còn tham gia nghiên cứu khoa học. Mới đây, Khánh Chi là một trong những gương mặt được lựa chọn để tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu tại Hội nghị quốc tế về Nhân văn của Trường National Junior College (NJC - Singapore).

Khánh Chi và các cộng sự đã đạt giải Đồng hạng mục “Nghiên cứu Xuất sắc nhất” với đề tài về "Tâm lý khoảng cách thế hệ" (Psychology of generation gap).

Chi cho biết, điều tâm đắc nhất trong đề tài "Tâm lý khoảng cách thế hệ" là cả nhóm đã thống nhất giải pháp xóa khoảng cách là sự hòa hợp. Sự hòa hợp giống như chiếc chìa khóa vạn năng, cũng như là cội nguồn để có thể hóa giải những mâu thuẫn, về văn hóa, độ tuổi, sinh hoạt giữa những người không cùng thế hệ.

'Nữ sinh 3 tốt' chuyên Ngữ văn năng động, đa tài ảnh 2

Khánh Chi (thứ ba từ phải sang) cùng nhóm nghiên cứu và giáo viên tại trường National Junior College.

Khánh Chi còn là nữ sinh năng động, đa tài khi gắn bó với nhiều hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. Cô bạn hiện là Trưởng nhóm Văn chuyên của dự án High School Help Kit; trưởng ban chuyên môn CLB Văn học THPT Chuyên Sư Phạm; trưởng ban Nhạc cụ CLB Nghệ thuật THPT Chuyên KHXHNV...

Đồng thời, Khánh Chi tích cực tham gia hoạt động tình nguyện như chương trình "Tiếp sức mùa thi" của nhà trường; tham gia nhóm xây dựng website trường THPT Chuyên KHXH&NV năm học 2022 – 2023. "Cùng với việc nỗ lực học tập trên lớp, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện giúp em được học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết để phát triển, hoàn thiện bản thân. Đây cũng là cách để em có thể làm giàu thêm những trải nghiệm của tuổi trẻ, định hướng những khát vọng của bản thân", Khánh Chi nói.

Với những thành tích học tập và rèn luyện, nữ sinh 10x đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp ĐHQG Hà Nội năm học 2022 - 2023. Chia sẻ về dự định sắp tới, cô bạn cho hay đang chuẩn bị hành trang, kiến thức cho những sự kiện quan trọng sắp tới như kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic ĐHQG Hà Nội; đồng thời tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn nữa.

MỚI - NÓNG