Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2023, ngày hội “Học sinh 3 tốt” đã được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 40.000 học sinh tham dự trực tiếp và gần 450.000 học sinh tham gia các hoạt động trực tuyến.

Đổi mới phương thức hoạt động phù hợp tâm lý học sinh

Những năm qua, nhằm tạo môi trường để đoàn viên, học sinh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và phát huy thế mạnh bản thân, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo triển khai sâu rộng phong trào Học sinh 3 tốt, nhằm tạo môi trường rèn luyện cho học sinh trên 3 lĩnh vực: học tập, đạo đức và thể lực. Nhiều hoạt động, chương trình cụ thể của phong trào Học sinh 3 tốt đã được lan toả từ cấp trung ương đến từng cơ sở, qua đó giúp các bạn học sinh được rèn luyện, phát triển bản thân ngày một toàn diện hơn.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 1

Học sinh tham gia Ngày hội Học sinh 3 tốt toàn quốc

Năm 2023, nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào Học Sinh 3 tốt, đổi mới phương thức hoạt động của phong trào phù hợp với nguyện vọng, tâm lý lứa tuổi của học sinh, T.Ư Đoàn phối hợp cùng Công ty Cổ phần sữa Quốc tế IDP tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”.

Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước. Chương trình cũng là giải pháp cụ thể hóa 2 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp cho học sinh.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 2

Theo Ban tổ chức, năm nay, ngày hội “Học sinh 3 tốt” đã được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 40.000 học sinh tham dự trực tiếp và gần 450.000 học sinh tham gia các hoạt động trực tuyến. Trong đó, ngày hội Học sinh 3 Tốt toàn quốc đã được tổ chức với sự tham gia của các đội thi xuất sắc nhất trên cả nước đến từ 9 tỉnh thành: Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Phước, Đồng Nai, TPHCM.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 3

Ngày hội Học sinh 3 tốt toàn quốc trở thành sân chơi hấp dẫn cho học sinh thể hiện tài năng đa dạng của mình.

Tại ngày hội Học sinh 3 tốt toàn quốc đã diễn ra vòng chung kết các cuộc thi: Chung kết cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup" và Cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival”.

Trong đó, Vòng Chung kết cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup" với sự góp mặt của 4 đội thi tới từ: Tỉnh Đoàn Hà Giang, Thành Đoàn Hà Nội, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Đồng Nai.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 4
Phần thể hiện đầy hấp dẫn tại Chung kết cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup"

Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival” với sự góp mặt của 5 đội thi đến từ các tỉnh, thành Đoàn: Tuyên Quang, Đà Nẵng, Bình Phước; TPHCM và Quảng Trị. Đồng thời, chương trình còn mở rộng nội dung thi Lead with Lof Dance festival mở rộng với 5 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất toàn quốc cuộc thi tranh biện Lead with lof scholar cup thuộc về Tỉnh Đoàn Hà Giang; giải Nhất toàn quốc cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival” thuộc về Tỉnh Đoàn Tuyên Quang.

Bùng cháy nhiệt huyết, năng lượng tích cực của tuổi trẻ

Là thành viên đội tuyển Tỉnh Đoàn Tuyên Quang giành giải Nhất toàn quốc cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival”, bạn Nguyễn Minh Ánh, học sinh lớp 11B6, Trường THPT Tân Trào chia sẻ: Ngày hội Học sinh 3 tốt là không gian trải nghiệm rất ý nghĩa với học sinh.

“Đối với chúng em, Ngày hội Học sinh 3 tốt toàn quốc và chương trình Tuổi trẻ Việt Nam – rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai mang lại sự trải nghiệm vô cùng vui. Em cũng như các bạn học sinh khác trên toàn quốc đã được giao lưu và học hỏi rất nhiều điều từ nhau. Chương trình đã cho chúng em được trải nghiệm những thứ mới mẻ và đã mang lại giá trị tích cực để chúng em có thể mang năng lượng tràn đầy sức sống tuổi trẻ đến với mọi người”, Minh Ánh nói.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 5

Tiết mục đặc sắc tại chung kết cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival” của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 6

Bạn Ngô Quang Cường - học sinh lớp 12/2, trường THPT Phan Thành Tài, TP Đà Nẵng tham gia chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” suốt từ tháng 2/2023. Với Cường, đây là một hành trình đầy sôi nổi mang đến cho bạn thân nhiều niềm vui trải nghiệm bên cạnh thời gian học tập căng thẳng.

“Những hoạt động tại chương trình như: trao học bổng, các cuộc thi giúp chúng em được giao lưu, học hỏi, mở rộng mối quan hệ và biết chia sẻ, yêu thương nhau hơn”, Cường nói. Cường bày tỏ mong muốn, Ngày hội Học sinh 3 tốt, chương trình Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai sẽ được tổ chức thường niên cho học sinh cả nước được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Đổi mới phương thức giáo dục học sinh từ phong trào Học sinh 3 tốt ảnh 7

Theo Ban tổ chức chương trình, Ngày hội Học sinh 3 tốt, chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” đã thực sự tạo sân chơi uy tín dành cho học sinh trên cả nước. Các hoạt động tại ngày hội không chỉ là phương tiện giúp học sinh trải nghiệm học hỏi kỹ năng làm việc đội nhóm, phát triển tư duy phân tích và phản biện, giao lưu, học hỏi mà còn thông qua đó lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và tư duy tích cực, vì một thế hệ tương lai luôn biết yêu thương, nỗ lực cống hiến vì cộng đồng, đất nước.

T.Ư Đoàn kỳ vọng chuỗi các ngày hội Học sinh 3 tốt, chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” vừa qua là cách làm gợi mở, tạo tiền đề để các cấp bộ Đoàn trên cả nước tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên học sinh gắn bó và trưởng thành từ phong trào Học sinh 3 tốt.

MỚI - NÓNG