Có 212 kết quả :

GS.TSKH Lê Ngọc Trà: Thiếu hụt giáo dục giá trị, đạo đức học đường lao dốc

GS.TSKH Lê Ngọc Trà: Thiếu hụt giáo dục giá trị, đạo đức học đường lao dốc

TP - GS.TSKH Lê Ngọc Trà, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam là người gắn bó cả cuộc đời với giáo dục và có nhiều nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. Ông đã dành cho Tiền Phong cuộc trao đổi xung quanh những vấn đề nóng bỏng liên quan giáo dục, đặc biệt là việc nâng cao giá trị, đạo đức học đường.
Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất: Siết chặt kỷ luật, nêu cao trách nhiệm nêu gương

Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất: Siết chặt kỷ luật, nêu cao trách nhiệm nêu gương

TPO - Vì sao một bộ phận cán bộ quyền cao, chức trọng, được học hành bài bản, hiểu biết về pháp luật, không thiếu thốn về của cải, vật chất nhưng vẫn thực hiện hành vi tham nhũng, nhận hối lộ qua các vụ án kit test Việt Á, “chuyến bay giải cứu”? Nhìn sâu ra, phải chăng đây chính là sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cán bộ, cần được nhận diện đầy đủ, có giải pháp ngăn ngừa, xử lý hiệu quả hơn?
Lời hứa của thanh niên sau Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Lời hứa của thanh niên sau Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TPO - Sau khi nhận danh hiệu cao quý "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", các đại biểu trẻ đã bày tỏ lời hứa tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, mỗi đại biểu trẻ hôm nay sẽ là một tuyên truyền viên để thúc đẩy thanh niên địa phương trên hành trình thực hiện hóa khát vọng của mình.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Học Bác phải thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Học Bác phải thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, để thực hành tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trước hết chúng ta phải hiểu, nắm rõ nội dung của tư tưởng, nội dung của phong cách, đạo đức của Người. Nhưng ngược lại, nếu đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhưng lại không hành động, không cụ thể hóa bằng những việc làm thì quá trình học tập đó là học suông, là vô nghĩa.
Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang

Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang

TPO - Tỉnh Đoàn Hậu Giang vừa tổ chức hội thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho tuổi trẻ Hậu Giang” năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).
Ngày hội sách tại Bình Dương thu hút đông đảo giới trẻ

Ngày hội sách tại Bình Dương thu hút đông đảo giới trẻ

TPO - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần II năm 2023 được tổ chức nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học. Sự kiện lần đầu tổ chức tại Bình Dương thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ trên địa bàn.
Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Tham dự có các ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể, các Ban đảng, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

TPO - Chiều 28/4, Bộ GD - ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2021-2030”.
Nhiều ý kiến nhận định, nâng cao văn hóa học đường sẽ thúc đẩy chất lượng giáo dục. Ảnh: Quỳnh Anh

Nâng cao văn hóa ứng xử trong trường học

TP - Các vấn đề ứng xử giữa thầy và trò, bạo lực học đường, văn hoá trên không gian mạng… được đại biểu bàn sôi nổi trong hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, do Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 21/11.
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020

Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020

TPO - Sau 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (theo Quyết định số 1501,ngày 28/8/2015 của Thủ tướng), Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Chuyện 'xếp hạng đạo đức giáo viên': Bộ GD&ĐT, chuyên gia giáo dục nói gì?

Chuyện 'xếp hạng đạo đức giáo viên': Bộ GD&ĐT, chuyên gia giáo dục nói gì?

TPO - Ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng, phần đông giáo viên, cán bộ quản lý trên toàn quốc ủng hộ, bởi họ thấy rằng các quy định này cũng xuất phát từ các quy định đã có từ năm 2015, bây giờ chỉ bổ sung và bỏ những quy định bất cập.
Tuyên dương 58 học sinh tiêu biểu về trau dồi đạo đức - học tập - thể lực

Tuyên dương 58 học sinh tiêu biểu về trau dồi đạo đức - học tập - thể lực

TPO - Những bạn trẻ được khen thưởng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là những học sinh hội đủ ba tiêu chí là Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt. Qua đó xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn thành phố. 
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ngoài cùng, bên trái) cùng Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Bùi Quang Huy trao tặng giải thưởng cho các Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2020. Ảnh: Bảo Anh

Vinh danh 99 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPO - Tối 19/11, tại Thủ đô Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương 99 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2020. Dự chương trình có: ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ; bà Ngô Thị Minh, Thứ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.