Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn Hậu Giang vừa tổ chức hội thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho tuổi trẻ Hậu Giang” năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).

Hội thi thu hút gần 4.200 thí sinh tham gia vòng sơ loại bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức và trả lời câu hỏi tự luận. Qua đó, Ban tổ chức lựa chọn 88 thí sinh xuất sắc nhất, lập thành 11 đội thi đến từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh tham gia vòng chung kết.

Tại vòng thi chung kết, mỗi đội tham gia 3 vòng thi gồm: tự giới thiệu, thuyết trình và trình bày ca khúc cách mạng có chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước.

Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang ảnh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Hậu Giang trao cờ lưu niệm cho các đội thi vòng chung kết.

Theo Ban tổ chức, qua hội thi đã giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về Huyện Đoàn Châu Thành A; 2 giải nhì thuộc về Thành Đoàn Ngã Bảy và Thị Đoàn Long Mỹ. Đồng giải ba là Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Huyện Đoàn Long Mỹ. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho đội có phần thi thuyết trình hay nhất, đội có phần thi ca khúc cách mạng hay nhất…

Ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết: Quán triệt, triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua gần 20 năm thành lập và phát triển, tỉnh Hậu Giang luôn nêu cao tinh thần “Đổi mới - Đột phát - Quyết tâm - Khát vọng”, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến phát biểu tại hội thi.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 – 2023 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”.

Cùng với đó, cần cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Ông Huyến cũng nhấn mạnh, cần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là việc vận dụng, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

MỚI - NÓNG