Có 57 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội ảnh: TTXVN

Xây dựng Nhà nước pháp quyền lấy dân làm gốc

TP - Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gốc rễ của Nhà nước pháp quyền là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhân dân là nguồn gốc sức mạnh, là nguồn trí tuệ, sáng kiến vô tận giúp Nhà nước hoàn thành chức trách, nhiệm vụ do Nhân dân ủy quyền, giao quyền.
Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang

Tổ chức hội thi 'Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường' cho tuổi trẻ Hậu Giang

TPO - Tỉnh Đoàn Hậu Giang vừa tổ chức hội thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ánh sáng soi đường cho tuổi trẻ Hậu Giang” năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).
Nam sinh trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ sức hút đặc biệt từ bộ môn khoa học Mác - Lênin

Nam sinh trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ sức hút đặc biệt từ bộ môn khoa học Mác - Lênin

TPO - Với sinh viên Nguyễn Lương Quang, bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm đặc biệt khiến bản thân bị thu hút là giá trị về đạo đức và lý tưởng sống. Quang là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất vào Vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân; đội trưởng đội tuyển Hà Nội dự vòng chung kết toàn quốc Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V, năm 2023.
10 thí sinh và 4 đội tuyển thi chung kết Ánh sáng soi đường năm 2023

10 thí sinh và 4 đội tuyển thi chung kết Ánh sáng soi đường năm 2023

TPO - 10 thí sinh và 4 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023. Cá nhân và đội tuần giải Nhất sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại Trường Sa năm 2024.
Tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo Bác

TPO - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác.
Thi Ánh sáng soi đường, bạn trẻ có cơ hội đi Trường Sa

Thi Ánh sáng soi đường, bạn trẻ có cơ hội đi Trường Sa

TPO - Cá nhân và đội tuyển giải Nhất toàn quốc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 ngoài phần thưởng tiền mặt sẽ được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024.
Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng” do Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng: Không để khoảng trống nhận thức về chính trị

TP - Thượng tá Ðào Trung Hiếu, Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an cho rằng, việc nâng cao sức đề kháng cho thanh niên nhằm vô hiệu hoá những đòn tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, đang là một yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế đời sống xã hội. Do đó cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị.
Quá trình công nghiệp hóa XHCN được xác định đầy đủ là CNH, HĐH. (Sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam) ẢNH: Như Ý

Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

TP - PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, cần dành trọng tâm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân, nhất là tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào.
Tiếp tục tăng cường giải pháp nhằm xây dựng văn hoá học đường

Tiếp tục tăng cường giải pháp nhằm xây dựng văn hoá học đường

TPO - Phát biểu tại Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”, tổ chức ngày 22/8, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực, mà trọng tâm là trong môi trường học đường cần đảm bảo không chỉ về sự phát triển chuyên môn mà còn cả những giá trị văn hoá.
Gắn việc học tập và làm theo Bác trong giải quyết hiệu quả các khâu đột phá

Gắn việc học tập và làm theo Bác trong giải quyết hiệu quả các khâu đột phá

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.
Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022

Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022

TPO - Điểm mới của hội thi năm nay là sự xuất hiện phần thi “Góc nhìn tri thức trẻ” với sự tham gia của các thí sinh là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang công tác, giảng dạy, làm công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn TPHCM. Các thí sinh này sẽ thi viết tự luận với đề bài do Ban tổ chức đặt ra.