Thủ lĩnh sinh viên mê luật

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chung Bách Xuyên (SN 2001), Phó Chủ tịch Hội SVVN Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, vừa tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Luật Kinh tế. Xuyên là gương mặt tiêu biểu đại diện cho sinh viên Đồng Nai tham dự Đại hội Hội SVVN toàn quốc lần thứ XI.

Từ những năm còn học phổ thông, Chung Bách Xuyên đã yêu thích tìm hiểu các vấn đề pháp lý và định hướng bản thân theo học ngành Luật. Theo Xuyên, ngành Luật lâu nay nhiều người thường mặc định là ngành “khô - khó - khổ”, bởi người học không chỉ dựa vào giáo trình, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải cập nhật thường xuyên, mà còn biết liên hệ vào thực tế cuộc sống. Nhưng với Xuyên, càng đi sâu vào tìm hiểu, học hỏi thì đó là đam mê.

Thủ lĩnh sinh viên mê luật ảnh 1

Chung Bách Xuyên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

Được xét tuyển vào khoa Kinh tế - Quản trị - Luật, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai), ngay từ năm đầu Xuyên đã “bứt tốc”, nỗ lực học tập giành điểm số cao. Cậu luôn ở tốp đầu của lớp về kết quả học tập.

Cùng với việc nỗ lực học tập, Xuyên rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào sôi nổi do tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên tổ chức. Một trong những niềm tự hào của Xuyên là được hòa mình vào Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè Xanh từ năm 2020 đến năm 2023. Xuyên đã có những trải nghiệm, cơ hội khám phá bản thân khi trực tiếp tham gia xây dựng trường mầm non, công trình Thắp sáng đường quê,… “Qua những hoạt động Đoàn, Hội đã giúp tôi được học hỏi, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, góp phần hoàn thiện bản thân, hỗ trợ hiệu quả việc học tập”, Xuyên chia sẻ.

Chung Bách Xuyên đã được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội SVVN. Xuyên đã được kết nạp Đảng năm 2021. Tháng 9/2023, Xuyên tiếp tục ghi dấu ấn khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường ĐH Công nghệ Miền Đông với số điểm 3.26/4.0 điểm.

Đến với Đại hội lần này, Xuyên kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có cơ hội học tập, sáng tạo và phát huy được khả năng để góp phần kiến tạo tương lai, xây dựng đất nước. Xuyên mong muốn Hội tổ chức thêm nhiều diễn đàn, tọa đàm và các cuộc thi để khơi dậy khát vọng sáng tạo, cống hiến của sinh viên.

Không chỉ là một thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, Chung Bách Xuyên còn sở hữu nhiều danh hiệu ấn tượng: Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, Sao Tháng Giêng...

MỚI - NÓNG