Mở rộng không gian kết nối, chia sẻ học thuật từ diễn đàn Sinh viên 5 tốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mô hình "Diễn đàn Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An" là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội SVVN thời gian qua. Mô hình triển khai từ năm 2021 bởi Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, được phát triển như "vòng tuần hoàn" để nâng đỡ, đồng hành trên con đường trở thành "Sinh viên 5 tốt" của sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, qua các cuộc họp, hội nghị, lắng nghe các ý kiến góp ý, phát biểu của các bạn sinh viên đến từ 9 trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập mô hình "Diễn đàn Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An" nhằm tạo không gian kết nối, chia sẻ học thuật trong sinh viên.

Theo anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, trong nhiều năm qua, tỉnh đã có nhiều gương “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp trường; nhiều cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc đã được các trao giải thưởng Sao Tháng Giêng hàng năm. Vì thế, diễn đàn là nơi để Sinh viên 5 tốt các cấp và các bạn đang trong kế hoạch bồi dưỡng Sinh viên 5 tốt các cấp tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học thuật.

"Tuy nhiên, diễn đàn vẫn chưa bao quát hết được các đối tượng sinh viên, đơn cử nhiều bạn sinh viên trong ngạch sư phạm, kỹ thuật, học nghề, sinh viên trường Y… cần có các môi trường, diễn đàn khác nhau để thể hiện, phát huy được sở trường của mình", anh Linh nói về điểm hạn chế của diễn đàn khi mới thành lập.

Mở rộng không gian kết nối, chia sẻ học thuật từ diễn đàn Sinh viên 5 tốt ảnh 1

Diễn đàn là nơi để sinh viên giao lưu, giải đáp thắc mắc trên hành trình phát triển bản thân. Ảnh: Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An

Để duy trì sự kết nối của diễn đàn, Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt từ trường lên đến cấp tỉnh, để tạo môi trường cho các bạn sinh viên muốn trở thành "Sinh viên 5 tốt".

Hội cũng thường xuyên ký kết với các Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, cũng như các suất học bổng dành cho các bạn sinh viên vươn lên học tốt. Cùng đó là hoạt động mời các chuyên gia, người nổi tiếng về trao đổi, giao lưu tại các diễn đàn về kinh nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp cho Sinh viên 5 tốt.

Anh Linh cho biết, điểm khác biệt của mô hình này so với nhiều mô hình khác, là mỗi năm sẽ có một tên gọi khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của sinh viên theo từng năm. Năm 2021 là diễn đàn "Sinh viên 5 tốt thích ứng đại dịch"; năm 2022 là diễn đàn "Sinh viên nghiên cứu khoa học"; năm 2023 là diễn đàn "Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An".

Mở rộng không gian kết nối, chia sẻ học thuật từ diễn đàn Sinh viên 5 tốt ảnh 2

Mở rộng không gian kết nối, chia sẻ học thuật cho sinh viên phấn đấu trở thành "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An

"Đây là một diễn đàn mở để các bạn sinh viên có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe những chia sẻ từ các sinh viên, cựu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng” các cấp về phương pháp học tập, cách cân bằng giữa việc tham gia các hoạt động xã hội và việc học tập và những kinh nghiệm thích ứng với đại dịch trong học tập, rèn luyện, đời sống đối với sinh viên", anh Linh cho biết thêm.

Diễn đàn cũng là không gian để những sinh viên đã được nhận giải thưởng, danh hiệu nhận thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình học tập, lao động, tiếp tục phấn đấu trở thành người sinh viên tiêu biểu của thế hệ trẻ, là tấm gương sáng cho các bạn sinh viên khác.

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì mô hình, phấn đấu sẽ có sự kết nối, bồi dưỡng từ đối tượng đạt "Học sinh 3 tốt" các cấp tiến tới đạt "Sinh viên 5 tốt" các cấp, có thêm nhiều sân chơi, cơ hội cho các bạn sinh viên sau tuyên dương.

Những dấu ấn tích cực của mô hình "Diễn đàn Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa sinh viên Nghệ An" đã góp phần vào sự phát triển của phong trào “Sinh viên 5 tốt” nói chung trong nhiệm kỳ qua bằng sự đổi mới, cập nhật các nội dung, phương thức phù hợp với thực tế và đạt được kết quả ấn tượng, với số lượng “Sinh viên 5 tốt” tăng vượt bậc.

Trải qua 15 năm phát triển, phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt) đã trở thành phong trào sinh viên chủ đạo, được các cấp bộ Hội tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới, hiệu quả, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước.
MỚI - NÓNG