Google News

Vùng đất 'chết' dưới dòng chảy của Thuỷ điện sông Ba Hạ

TPO - Tới Thuỷ điện sông Ba Hạ, người ta không khỏi lạnh người khi chứng kiến quả "bom nước" đã xả lũ xuống vùng hạ du khiến cây cối xác xơ, mang màu xám ám đảm như vùng đất "chết".

tp-c_24.jpg
Nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba, thuộc địa phận hai huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và huyện Krông Pa (cũ) tỉnh Gia Lai.
tp-song-ba-ha-2.jpg
tp-song-ba-ha-3.jpg
tp-c_6-9629.jpg
Thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận, cửa xả đập thuỷ điện đã dịu đi, không còn khủng khiếp như ngày 19/11 khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100 m³/s, đây là mức xả lịch sử.
tp-thuy-dien-song-ba-ha.jpg
Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH, trụ sở tại phường Tuy Hoà, Đắk Lắk).
tp-c_8.jpg
tp-song-ba-ha-1.jpg
Ngày 27/12/2007, Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ với vốn điều lệ hơn 1.240 tỷ đồng.
tp-song-ba-ha-3.jpg
tp-c_tien-phong-3306.jpg
Nhà máy thủy điện này cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất 220MW, công suất đảm bảo 33,3MW, điện lượng trung bình nhiều năm 825 triệu kWh. Ngoài ra công trình còn tham gia hạn chế lũ và tạo nguồn nước cho hạ lưu.
tp-c_12-2658.jpg
Vùng hạ du bị dòng nước lũ khủng khiếp cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.
tp-c_tien-phong-8319.jpg
tp-c_10-4500.jpg
tp-c_11-9281.jpg
Màu ảm đảm dưới vùng hạ du của thuỷ điện sông Ba Hạ.
ba-ha.jpg
tp-c_23.jpg
Những cây lớn nằm rạp trước sức mạnh của dòng nước lũ.
tp-c_22.jpg
tp-c_1-5447.jpg
tp-c_18-4222.jpg
Dòng nước lũ thổi bay đất cát, làm lộ lớp đá.
tp-c_thuy-dien.jpg
Vùng đất "chết" dưới vùng hạ du khiến người ta không khỏi choáng ngợp.
3.jpg
60667733230003227.jpg
673319395492218209.jpg
Bên trong Nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ.
Đập thuỷ điện sông Ba Hạ.

Đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100m³/s, đây là mức xả lịch sử.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử này khiến 63 người chết, 8 người mất tích, ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại cho hơn 3 triệu gia súc, gia cầm, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản và 100 ha nuôi tôm, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 5.500 tỷ đồng.