Vụ khủng bố gần Mátxcơva: Nghi phạm thừa nhận hành động 'vì tiền'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin RT (Nga) đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh thẩm vấn một trong những nghi phạm bị bắt giữ sau vụ xả súng hôm thứ Sáu gần Mátxcơva.
Vụ khủng bố gần Mátxcơva: Nghi phạm thừa nhận hành động 'vì tiền' ảnh 1

Nghi phạm sau khi bị bắt. Ảnh: RT

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/3 xác nhận 11 nghi phạm, trong đó có bốn người liên quan trực tiếp đến vụ tấn công, đã bị bắt giữ tại Vùng Bryansk (gần biên giới với Ukraine).

Đoạn video được RT đăng tải cho thấy một người đàn ông bị khống chế và nói bập bẹ bằng tiếng Nga về việc được trả tiền để thực hiện vụ tấn công khủng bố, với số tiền khoảng 500.000 rúp. Nghi phạm thừa nhận anh ta tham gia âm mưu tấn công "vì tiền". Một nửa số tiền công này được chuyển vào tài khoản của nghi phạm.

Người này cho biết đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi thực hiện hành vi tàn bạo hôm 22/3. Khi được hỏi đã làm gì tại Crocus City Hall - nơi diễn ra vụ khủng bố, nghi phạm trả lời: "Tôi bắn mọi người".

Nghi phạm nói rằng không quen biết những người đã thuê anh ta thực hiện vụ tấn công. Những người này đã liên lạc với nghi phạm qua ứng dụng Telegram và dàn xếp một kho vũ khí cho các tay súng.

Theo nghi phạm, anh ta đã “nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo” trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận “khoảng một tháng trước”.

FSB tiết lộ sau vụ tấn công vào tối thứ Sáu, “các thủ phạm đã cố gắng trốn thoát bằng ô tô, chạy về phía biên giới Nga - Ukraine”. “Họ có ý định vượt qua biên giới Nga - Ukraine và có những liên hệ ở phía Ukraine”.

Trong đoạn video khác được RT đăng tải sau đó, một nghi phạm (mặc áo màu rêu) tiết lộ việc người quen của anh ta đã mua một chiếc xe hơi, có lẽ là để di chuyển. Nghi phạm mới quen người này khoảng 10 - 12 ngày.

Vụ khủng bố gần Mátxcơva: Nghi phạm thừa nhận hành động 'vì tiền' ảnh 2

Nghi phạm thứ hai. Ảnh: RT

FSB cho biết vụ tấn công vào Crocus City Hall đã được “lên kế hoạch cẩn thận”, với việc thủ phạm sử dụng vũ khí đã được cất giữ từ trước. Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm.

Crocus City Hall ở thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô phía tây Mátxcơva, đã bị các tay súng tấn công vào tối thứ Sáu trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Nga Picnic.

Những kẻ tấn công bắn vào đám đông một cách bừa bãi sau đó đốt cháy tòa nhà. Họ tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường trên chiếc xe được cho là Renault Symbol/Clio màu trắng, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới ít nhất 115 người. Ít nhất 121 người cũng bị thương, trong đó 107 người phải nhập viện.

Theo RT
MỚI - NÓNG