Việt Nam sẵn sàng đón SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chưa đầy một tuần nữa, SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh tại Việt Nam với sự tham dự của 11 đoàn thể thao các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đến thời điểm hiện tại, nước chủ nhà đã hoàn tất các công tác về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phòng - chống dịch, hậu cần và dịch vụ khác.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức vào ngày 12/5 nhưng một số môn thi đấu diễn ra sớm hơn, trong đó bóng đá nam và bóng ném bãi biển nam đã chính thức thi đấu vào hôm qua. Có khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức và trọng tài của 11 đoàn thể thao trong khu vực tham dự kỳ Đại hội năm nay. Tuỳ vào lịch thi đấu từng môn, thành viên các đoàn sẽ lần lượt di chuyển sang Việt Nam theo kế hoạch.

Hà Nội sẽ là địa điểm thi đấu chính của SEA Games 31, với 20 môn thi đấu diễn ra rải rác ở 12 quận, huyện của thành phố. Những ngày này, các tuyến đường phố Thủ đô đã rực rỡ cờ hoa, trang hoàng bằng những pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu… để chào đón các đoàn thể thao đến tranh tài.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: “Thành phố Hà Nội đã đầu tư 620 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các trung tâm thể thao, nhà thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Ban tổ chức SEA Games 31 TP Hà Nội đã thành lập bốn tiểu ban để phối hợp với các cơ quan trung ương triển khai các công việc. Cuối tháng 4 vừa qua, toàn bộ 14 địa điểm thi đấu tại Thủ đô phục vụ cho SEA Games 31 đã hoàn thành công tác cải tạo, nâng cấp và được bàn giao cho Ban tổ chức đại hội”.

Bên cạnh 10.000 người trong lĩnh vực thể thao, SEA Games 31 dự kiến còn có sự hiện diện của 3.000 phóng viên báo chí trong nước và ngoài nước, cùng khoảng 10.000 - 15.000 khách quốc tế sẽ ghé thăm Việt Nam trong dịp này. Phần lớn các vị khách đều lưu trú tại Hà Nội, nên thành phố đã chuẩn bị 31 khách sạn để đón khách.

Việt Nam sẵn sàng đón SEA Games 31 ảnh 1

Nhà thi đấu Cầu Giấy, một trong những địa điểm tổ chức thi đấu tại SEA Games 31, sẵn sàng đón tiếp các VĐV, người hâm mộ Ảnh: NHƯ Ý

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang chia sẻ, Hà Nội sẽ đón lượng khách quốc tế đông nhất kể từ đại dịch COVID-19 trong một khoảng thời gian ngắn. Không chỉ là ngày hội thể thao, đây còn là dịp để Hà Nội quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện...

Ðịa phương đăng cai sẵn sàng

Ngoài Hà Nội, còn có 11 tỉnh, thành lân cận tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31 gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Trong số này, Quảng Ninh là địa phương đồng đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu (trong đó có bóng đá nữ tại SVĐ Cẩm Phả), nhiều thứ 2 chỉ sau Hà Nội.

Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 1.700 thành viên các đoàn thi đấu, trong đó có 333 vận động viên, 138 lãnh đoàn, huấn luyện viên, trọng tài…cùng số lượng lớn phóng viên, báo đài và người hâm mộ. Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này địa phương đã hoàn tất toàn bộ khối lượng công việc chuẩn bị, trong đó có cơ sở thi đấu của 7 môn cũng như hạ tầng lưu trú, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Tỉnh Phú Thọ, địa phương đăng cai một bảng đấu có đội tuyển U23 Việt Nam và một trận bán kết tại môn bóng đá nam, những ngày qua đã như mở hội khi hàng ngàn người hâm mộ “nối đuôi nhau” xếp hàng dài tại sân vận động Việt Trì để mua vé cổ vũ xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu. Ông Nguyễn Bá Khuyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: “Tỉnh đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp sân vận động Việt Trì phục vụ SEA Games 31. Sân có sức chứa gần 20 nghìn chỗ ngồi, với mặt sân được trồng cỏ hiện đại, đạt tiêu chuẩn tốt nhất tại Việt Nam. Cùng với cả nước, người hâm mộ bóng đá Phú Thọ đang dõi theo và kỳ vọng vào U23 Việt Nam sẽ để lại dấu ấn đặc biệt, bảo vệ thành công ngôi vô địch”.

Tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương, môn bóng bàn sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 20/5. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương chia sẻ, tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí khoảng 10 tỷ đồng bổ sung, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất khu vực nhà thi đấu; lắp đặt các trang, thiết bị hiện đại theo đúng tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu chất lượng cao. Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ đến ngày thi đấu của các VĐV.

Ngày 9/5, Trung tâm báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC), được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sẽ đi vào hoạt động. Đây là nơi làm việc của khoảng 3.000 nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31. MPC có diện tích 600m2, dành cho phóng viên viết, phóng viên ảnh, được bố trí 40 bàn, máy tính, hệ thống 6 màn hình nhỏ và 2 màn hình lớn xung quanh để giúp đội ngũ truyền thông có thêm thông tin trong quá trình tác nghiệp. IBC nằm đối diện, có diện tích rộng hơn 3.000 m2, là nơi sản xuất trực tiếp các chương trình ở SEA Games 31.

Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, nơi diễn ra các trận đấu cầu lông SEA Games 31 từ ngày 16 đến 22/5, đã hoàn tất cơ sở vật chất, sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo. Tại đây, bộ môn cầu lông cũng vừa tổ chức thành công Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2022 để chạy đà cho SEA Games 31.

Tại tỉnh Hòa Bình, công tác chuẩn bị cho bộ môn đua xe đạp SEA Games 31, từ cơ sở hạ tầng, đường đua, công tác phục vụ, đón tiếp các đoàn, chỉnh trang đô thị, tập huấn tình nguyện viên… cũng đã sẵn sàng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ: “Đến nay, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành tới 99%. Các hạng mục, cơ sở vật chất đều đã hoàn thiện xong xuôi. Công tác hậu cần, y tế, giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn...đều được lên kế hoạch chi tiết. Chúng ta chỉ còn phải rà soát lại khâu cuối cùng trước thềm khai mạc để đón các đoàn thể thao trong khu vực. Tôi tin chắc các đoàn sẽ rất hài lòng với công tác tổ chức tại Việt Nam”.

MỚI - NÓNG