Tổng quan bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31: Chờ Lào và Campuchia gây sốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi U23 Lào và U23 Campuchia đều tiến bộ nhanh chóng trong những năm qua. Ngoài U23 Thái Lan có sức mạnh vượt trội, cơ hội đi tiếp chia đều cho các đội bóng còn lại.
Tổng quan bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31: Chờ Lào và Campuchia gây sốc ảnh 1

U23 Thái Lan vượt trội các đối thủ ở bảng B

U23 Thái Lan chắc suất

Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan vẫn giữ vị trí trong nhóm đầu tại khu vực Đông Nam Á. Ngay cả khi sa lầy khủng hoảng, các đội tuyển của Thái Lan vẫn luôn được đánh giá rất cao trước thềm các giải đấu lớn.

Tại SEA Games 31 cũng vậy. Vì nhiều lý do, U23 Thái Lan không thể mang theo các ngôi sao giúp họ giành chức vô địch AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, HLV Mano Polking tự tin giành huy chương vàng ngay tại Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng, HLV Mano Polking đã triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi, bao gồm thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan của Port FC, tiền vệ Weerathep Pomphan của CLB Muangthong United và Worachit Kanitsribampen của CLB BG Pathum United.

Trong số này, Kawin từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm và có kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu. Tài năng vượt trội của Kawin sẽ tạo ra sức khác biệt rất lớn cho U23 Thái Lan.

Tương tự như vậy, Weerathep Pomphan và Worachit Kanitsribampen là các ngôi sao mới nổi dưới thời Mano Polking. Cả 2 chỉ được ra mắt “Voi chiến” vào năm ngoái, nhưng lập tức góp công lớn giúp họ vô địch AFF Cup. Quan trọng hơn, họ chiếm giữ 2 vị trí quan trọng trong đội bóng là tiền vệ phòng ngự và tiền vệ tấn công, hứa hẹn nâng cấp sức mạnh trông thấy cho U23 Thái Lan.

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn có các ngôi sao trẻ đang chơi bóng ở nước ngoài, bao gồm Benjamin Davis (Oxford United - Anh) và Chayapipat Suphanphat (Estoril -Bồ Đào Nha), Jonathan Khemdee (Odense - Đan Mạch). Tất cả giúp đội bóng này có một bộ khung rất mạnh và khó có đối thủ nào tại bảng B có thể ngăn cản họ vào bán kết.

Chờ Lào và Campuchia gây sốc

Khác với U23 Thái Lan, U23 Malaysia không được đánh giá cao tại SEA Games 31. HLV Brad Maloney gây bất ngờ khi mang theo lứa cầu thủ trẻ để cọ xát và từ chối đăng ký 3 ngôi sao quá tuổi.

Tổng quan bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31: Chờ Lào và Campuchia gây sốc ảnh 2

U23 Campuchia có thể tạo bất ngờ nhờ tài năng của HLV Honda

Sau thất bại thảm hại trước U23 Lào ở giải U23 Đông Nam Á đầu năm nay, U23 Malaysia muốn thử nghiệm lực lượng, đội hình nhằm hướng đến các mục tiêu khác.

Tương tự như vậy, U23 Singapore chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bóng đá Singapore đã chững lại từ lâu và họ dường như không còn quan tâm quá nhiều đến môn thể thao này.

Sự suy yếu của U23 Malaysia và U23 Singapore mở ra cơ hội gây sốc cho U23 Lào và U23 Campuchia. Trong lịch sử, cả U23 Lào và U23 Campuchia đều chưa một lần vào bán kết SEA Games. Điều đó sẽ tạo ra động lực lớn cho họ, đặc biệt khi họ được chơi bóng tại Việt Nam, nơi có nhiều người hâm mộ ủng hộ.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Lào đã vào bán kết sau khi đánh bại U23 Malaysia trong cả 2 lượt trận ở vòng bảng. Trong khi đó, U23 Campuchia cũng giành 2 chiến thắng và chỉ bị loại vì thua kém hiệu số bàn thắng thua so với U23 Thái Lan.

Xem lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG