Nhạc trưởng U23 Philippines tuyên bố sẽ ‘hạ nốt U23 Việt Nam’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi vùi dập U23 Timor Leste để dẫn đầu bảng A, tiền vệ đội trưởng Stephan Schrock tỏ ra rất tự tin. Anh tuyên bố sẽ thắng tiếp U23 Việt Nam ở trận đấu vào 19h00 ngày mai (8/5).
Nhạc trưởng U23 Philippines tuyên bố sẽ ‘hạ nốt U23 Việt Nam’ ảnh 1

Schrock là ngòi nổ trong mọi đường lên bóng của U23 Philippines

Chiều qua (6/5), ở trận đấu đầu tiên tại bảng A, U23 Philippines đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đội bóng yếu nhất bảng Timor Leste 4-0. Rontini mở tỉ số trận đấu với một cú đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền của đội trưởng Stephan Schrock ở phút thứ 11.

Và đến hiệp 2, Schrock tiếp tục thể hiện vai trò ngòi nổ trong tấn công khi châm ngòi cho những bàn thắng tới tấp sau đó. Philippines thắng 4-0, đòi lại món nợ bị U23 Timor Leste đánh bại ở vòng loại U23 châu Á vào năm ngoái.

Thậm chí nếu như những Rontini, Bedic chắt chiu cơ hội hơn, họ còn có thể thắng đậm hơn thế. Màn trình diễn ấn tượng này cho Schrock sự tự tin cao độ. Lúc này, anh đã nghĩ tới viễn cảnh giật 3 điểm từ tay chủ nhà Việt Nam vào tối mai (8/5).

Schrock nói: “Sẽ luôn khó khăn khi bước vào những giải đấu như thế này, bởi vì chúng tôi không biết chính xác vị trí của mình ở đâu, sức mạnh của mình như thế nào so với các đối thủ.

Nhạc trưởng U23 Philippines tuyên bố sẽ ‘hạ nốt U23 Việt Nam’ ảnh 2

Màn vùi dập Timor Leste cho U23 Philippines sự tự tin cao độ

Nhưng hôm nay, mọi người đều thể hiện tốt, thi đấu kỷ luật. Các chàng trai đã làm rất tốt. Bây giờ, chúng tôi sẽ đi ngủ, ăn và lại tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi rất tự tin về một màn trình diễn ấn tượng trước đội chủ nhà".

Cùng chung tham vọng như Schrock là ông thầy Norman Fegidero. Sau khi đánh bại Timor Leste một cách dễ dàng, nhà cầm quân 52 tuổi này cao hứng cho rằng nếu như sử dụng chiến thuật tốt, ông hoàn toàn có thể mang về 3 điểm khi đội nhà gặp Việt Nam vào ngày 8/5.

"Chúng tôi biết trận đấu tới sẽ khó khăn vì U23 Việt Nam rất mạnh. Tuy nhiên, tôi và ban huấn luyện đã có tính toán hợp lý. Và chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật để có thể đánh bại đội chủ nhà", vị chiến lược gia 52 tuổi tuyên bố.

Trong lịch sử SEA Games, Philippines từng gặp Việt Nam 2 lần và đều thua đậm. Còn ở màu áo ĐTQG, Schrock cũng đã nhiều lần nhận trái đắng trước Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1986 này gần như "mất tích" trước sự chặt chẽ và cơ động của tuyến giữa ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Liệu ở lần tái ngộ này, Schrock, người được ví như Iniesta của Đông Nam Á, có thể gây ra khó khăn cho Hùng Dũng, Hoàng Đức?

MỚI - NÓNG