Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD nhập khẩu ô tô
TPO - Từ đầu năm đến 15/10, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi hơn 1,6 tỷ USD nhập về 74.112 ô tô nguyên chiếc các loại.
Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD nhập khẩu ô tô ảnh 1

Từ đầu năm đến 15/10/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 74.112 ô tô nguyên chiếc các loại. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 10/2017, Việt Nam nhập khẩu tổng trị giá hàng hóa hơn 8,2 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng có tổng trị giá nhập khẩu nhiều nhất gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,4 tỷ USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (1,2 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện (846 triệu USD); Vải các loại (445 triệu USD); Sắt thép các loại (381 triệu USD; Xăng dầu các loại (284 triệu USD). 

 Đáng chú ý, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục dấu hiệu ảm đạm khi 15 ngày đầu tháng 10 chỉ có 2.511 ô tô nguyên chiếc các loại nhập về, tổng trị giá 61 triệu USD. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống (ô tô con) chỉ có 526 chiếc, ô tô trên 9 chỗ ngồi được 25 chiếc, còn ô tô tải được 1.595 chiếc.

 Cộng dồn từ đầu năm đến 15/10, Việt Nam đã chi hơn 1,6 tỷ USD nhập về 74.112 ô tô nguyên chiếc các loại. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 34.098 chiếc, ô tô trên 9 chỗ ngồi chiếc 516 chiếc, còn ô tô tải 31.053 chiếc. 

 Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Thái Lan lại vượt lên trên Indonesia, dẫn đầu thị trường ô tô nhập khẩu. Thống kê cho thấy, cả tháng 9, Thái Lan xuất khẩu 2.765 chiếc ô tô vào Việt Nam, trị giá trung bình khoảng 433 triệu đồng/xe. Trung Quốc xếp vị trí thứ 2 với 1.100 xe xuất khẩu vào Việt Nam, trị giá trung bình khoảng 861 triệu đồng/chiếc.

 Đáng chú ý, cả tháng 9 không có chiếc xe Pháp nào nhập vào Việt Nam. Trong khi đó, Campuchia bất ngờ có 2 xe nhập vào Việt Nam.

 Tính chung 9 tháng đầu năm, Thái Lan vẫn dẫn đầu thị trường ô tô xuất khẩu, với 26.599 xe; Indo đứng thứ 2 với 15.860 chiếc; Đứng thứ 3 là Hàn Quốc, rồi đến Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.