TPO - Dù đã có nhiều cố gắng, tăng lương theo định kỳ, nhưng theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, với chế độ chính sách hiện hành, cán bộ nếu tự sống bằng lương của mình thì "hết sức khó khăn".
TPO - Văn phòng Quốc hội vừa công bố chương trình riêng về phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai tư lệnh ngành tòa án và kiểm sát. Theo dự kiến chương trình, phiên chất vấn bắt đầu vào lúc 8h, sáng 20/3.
TPO - Tại phiên họp thứ 21 diễn ra vào ngày 20/3 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.
TPO - Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, cần rà soát nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe giáo dục, không để người xấu lợi dụng nhưng cũng tạo điều kiện an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
TPO - Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết, tội phạm tham nhũng, chức vụ, bị khởi tố mới trong thời gian qua tăng 48,9%, trong đó, chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư các dự án, y tế.
TPO - “Chúng ta mới kiểm soát tài sản trong hệ thống chính trị, còn đối tượng ngoài xã hội đang đứng tên, chiếm hữu tài sản có chứng minh được nguồn gốc hợp pháp hay không thì chúng ta còn bỏ một khoảng trống rất lớn”, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.
TPO - Trước tình trạng còn nhiều vụ án tham nhũng, ngoài đề nghị hạn chế dùng tiền mặt, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí còn đề nghị xây dựng Luật Đăng ký tài sản để phòng, chống tham nhũng.
TPO - Cơ quan trình dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ Luật TTHS theo hướng quy định: “Công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm”
TPO - “Nếu không được tăng biên chế, ngành Kiểm sát đề nghị giữ nguyên biên chế ban đầu thì mới giảm áp lực quá lớn về trách nhiệm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm hiện nay của đội ngũ kiểm sát viên”, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho hay.
TPO - Báo cáo nhiệm kỳ của VKSND Tối cao nhấn mạnh, tội phạm về tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố mới giảm nhưng cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án về tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
TPO - Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí viện dẫn hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dù bị can đã đồng ý khắc phục hậu quả 800 tỷ và 500 tỷ đồng, tuy nhiên họ đã không đồng ý làm điều này sau khi gặp luật sư và gặp vợ.
TPO - “Trong nhiệm kỳ qua, VKSND đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị rất cao, tập trung giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế”, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho hay.
TPO - Trong năm 2020, đã có 82 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 69 người đã bị xử lý kỷ luật và 12 người bị xử lý hình sự.
TP - Ðó là nhận xét của đại biểu Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao tại buổi tiếp xúc của Tổ Ðại biểu Quốc hội đơn vị 4 với cử tri hai quận 10 và 11 (TPHCM) vào ngày 17/6 để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
TPO - Liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em ở Chương Mỹ, Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, đã chỉ đạo kỷ luật cán bộ về thái độ và trách nhiệm trong việc xử lý vụ việc này.
TPO - Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam 22 cán bộ là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên để phục vụ điều tra, truy tố. Số tiền tham ô, nhận hối lộ chiếm đoạt có vụ trên 1 tỷ đồng.
TPO - Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, vụ án đánh bạc vừa qua lớn như thế, phải tách ra mới làm được. Động tác trả hồ sơ điều tra bổ sung là kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết tiếp, 2 tháng tập trung làm rõ cho bằng được bản chất hành vi của đối tượng.