Có 37 kết quả :

Hà Nội cưỡng chế biệt thự phá vỡ quy hoạch, xử lý trách nhiệm cán bộ

Hà Nội cưỡng chế biệt thự phá vỡ quy hoạch, xử lý trách nhiệm cán bộ

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND TP giao UBND quận Cầu Giấy khẩn trương, kiên quyết chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình biệt thự số 9 lô B, khu biệt thự 5,2ha (phường Yên Hoà). Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.
Chuyển tòa nhà văn phòng thành căn hộ khách sạn khi chưa đủ điều kiện

Chuyển tòa nhà văn phòng thành căn hộ khách sạn khi chưa đủ điều kiện

TPO - Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng chủ cao ốc văn phòng tại góc phố Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn (Hà Nội) đã tiến hành cải tạo, xây ngăn thành căn hộ khách sạn. Trước hành vi này, UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình.
Ông Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Trường Phong

Vi phạm xây dựng ở Hà Nội: Lấp ló lợi ích nhóm?

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 2/7, liên quan đến vấn đề vi phạm trên đất nông nghiệp, đất rừng, trật tự xây dựng, ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Tổng Cty phát triển hạ tầng đô thị đặt câu hỏi về “lợi ích nhóm”.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: 'Trách nhiệm ai cứ thế mà bổ'

TPO - “Cái gì vượt thẩm quyền thì phải mạnh dạn đề xuất chứ không để vi phạm tiếp tục “treo”. Trong đó có làm rõ trách nhiệm từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sở, ngành, quận, huyện... Trách nhiệm đồng chí nào cứ thế mà bổ thôi”, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục nói.
Công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung, nằm trong khu vực phố cũ nhưng ngang nhiên xây vượt 3 tầng gây bức xúc dư luận.

Buông lỏng quản lý xây dựng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

TPO - Cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, sẽ bị xử lý hành chính, kỷ luật theo quy định hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cao ốc cuối phố Hàng Bông có dấu hiệu vi phạm về chiều cao.

Thêm nhiều nhà cao tầng quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ bị 'cắt ngọn'

TPO - Như tin đã đưa, chiều 11/12, tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ ra, công trình số 13, 15 Nhà Chung xây 7 tầng không đúng giấy phép, số nhà 26, 28, 30 xây 9 tầng là sai. Ngoài phố Nhà Chung, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn nhiều công trình sai phạm khác sẽ bị "cắt ngọn" trong thời gian tới.
Xử lý vi phạm trật tự xây dựng: 'Còn né tránh và đùn đẩy trách nhiệm'

Hà Nội xử lý vi phạm xây dựng còn né tránh và đùn đẩy trách nhiệm

TPO - “Ở một vài nơi, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến nhiều vụ việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị xảy ra mặc dù đã được phát hiện, lập hồ sơ, nhưng việc xử lý chưa kiên quyết, kịp thời, diễn biến phức tạp, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị Sở Xây dựng tạm đình chỉ công tác đối với ông Chu Văn Đức - Đội trưởng TTXD quận để làm rõ trách nhiệm liên quan trong một số công trình vi phạm trên địa bàn.

Tạm đình chỉ công tác một chủ tịch phường ở Hà Nội

TPO - UBND quận Nam Từ Liêm vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND Phường Mỹ Đình 2 và kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Chu Văn Đức, đội trường đội TTXD quận Nam Từ Liêm, do buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.