Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Mỗi công trình xây dựng vi phạm đều có 'chống lưng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Sau mỗi công trình vi phạm, xây vượt tầng là có 'chống lưng'. Do đó, người xử phạt không chỉ phải đương đầu với chủ công trình mà còn cả với người 'chống lưng' cho chủ đầu tư sai phạm", nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ. 

Liên quan vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân), trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được tổ chức ngày 18/9, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, khi xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều căn hộ cho nhiều người ở thì phải có điều kiện đảm bảo an toàn. Ví dụ như hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang thoát hiểm ngoài trời... nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người dân.

Đối với vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương để xảy ra xây dựng vượt tầng. Bởi lẽ, thực tế có công trình vi phạm bị lập biên bản xử phạt xong lại cho tồn tại. Chủ đầu tư cũng mong được xử lý hành chính, nộp phạt để tồn tại và hợp thức hóa vi phạm.

Nguyên Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, sau mỗi công trình vi phạm, xây vượt tầng là "có chống lưng". Do đó, người xử phạt không chỉ phải đương đầu với chủ công trình mà còn cả với người "chống lưng" cho chủ đầu tư sai phạm.

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Mỗi công trình xây dựng vi phạm đều có 'chống lưng' ảnh 1

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được tổ chức ngày 18/9.

Nguyên Bí thư Hà Nội cho rằng, trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình vi phạm khác. Do đó, thành phố cần nghiêm khắc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc để công trình vi phạm tồn tại. Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xem xét.

Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng đề nghị, mức phạt vi phạm trong xây dựng tại Hà Nội phải cao hơn những địa phương khác, thậm chí là gấp 50 lần.

Lý do mức phạt tại thủ đô cao hơn nơi khác nhằm hạn chế và ngăn ngừa người dân vi phạm. Bởi lẽ, những vi phạm như trật tự xây dựng gây ra những hậu quả rất phức tạp, nặng nề. Do đó, ông Nghị mong muốn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp ủng hộ Hà Nội theo hướng tăng mức phạt đối với vi phạm trật tự xây dựng.

Tại hội nghị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây Vương Văn Biện cho rằng, vụ cháy chung cư mini mới đây là vấn đề cần quan tâm. Thực tế, có những chung cư mini được xây dựng trong ngõ nhỏ, lại đông dân. Vì thế, khi xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy không vào được và hậu quả rất nặng nề.

Trước đó, khuya ngày 12/9, rạng sáng 13/9 đã xảy ra vụ cháy tại chung cư mini trong ngõ Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Được biết, chung cư mini trên được cấp phép xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng cao 10 tầng, chia thành 45 căn hộ để bán.

Cũng trong ngày 13/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chung cư mini để điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG