Vé máy bay tăng cao, tour du lịch đắt đỏ, Mỹ có thể mất 9 tỷ USD vì áp thuế ồ ạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngành du lịch vốn đã phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19 sẽ phải đối mặt với những thách thức mới khi mức thuế quan mới của Mỹ sẽ liên đới tác động khiến giá vé máy bay quốc tế và giá các tour du lịch đắt đỏ hơn.

TTW cho biết, liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ, các chuyên gia du lịch cho biết việc này sẽ gây ra hậu quả sâu rộng đối với các ngành công nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu như du lịch và lữ hành.

Cụ thể, thuế quan của Mỹ có thể gián tiếp làm tăng chi phí hoạt động của các hãng hàng không, khách sạn và đơn vị lữ hành. Với chi phí tăng cao, các công ty du lịch có thể phải đối mặt với quyết định khó khăn là chuyển những chi phí này cho khách du lịch, dẫn đến nhu cầu đi lại quốc tế thấp hơn.

Vé máy bay tăng cao, tour du lịch đắt đỏ, Mỹ có thể mất 9 tỷ USD vì áp thuế ồ ạt ảnh 1

Du lịch lữ hành toàn cầu chịu ảnh hưởng liên đới từ chính sách thuế mới của Mỹ. Ảnh minh họa: Getty.

Các hãng hàng không phụ thuộc vào hoạt động du lịch quốc tế hiện đang phải đối mặt với giá nhiên liệu cao và việc áp dụng thuế quan đối với các bộ phận máy bay sẽ làm tăng thêm chi phí hoạt động. Điều này dẫn đến giá vé máy bay cao hơn, đặc biệt là trên những chuyến bay đường dài từ các quốc gia trong Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

"Các công ty lữ hành phụ thuộc vào những điểm đến quốc tế đang phải đối mặt với một môi trường đầy thách thức hơn vì du khách sẽ ít đi du lịch nước ngoài hơn. Đồng thời không ít điểm đến du lịch vốn phụ thuộc vào du khách Mỹ như các thành phố châu Âu có thể chứng kiến lượng khách giảm", TTW viết.

Ở chiều hướng ngược lại, AP đánh giá mức thuế mới của Mỹ sẽ khiến lượng du khách quốc tế đến nước này giảm mạnh hơn dự kiến trong năm nay.

Tourism Economics - công ty du lịch nổi tiếng tại Mỹ - cho biết họ dự kiến số lượng người đến Mỹ từ nước ngoài sẽ giảm 9,4% trong năm nay - con số này gần gấp đôi mức giảm 5% mà công ty dự báo vào cuối tháng 2 vừa qua. Sự suy giảm sẽ gây ra hậu quả cho các hãng hàng không, khách sạn, công viên quốc gia và các địa điểm khác mà khách du lịch thường lui tới.

Vé máy bay tăng cao, tour du lịch đắt đỏ, Mỹ có thể mất 9 tỷ USD vì áp thuế ồ ạt ảnh 2

Mức thuế mới của Mỹ sẽ khiến lượng du khách quốc tế đến nước này giảm mạnh hơn dự kiến trong năm nay. Ảnh: Getty.

Tourism Economics dự kiến lượng du lịch từ Canada sẽ giảm 20% trong năm nay, mức giảm sẽ được cảm nhận rõ rệt ở các tiểu bang biên giới như New York, Michigan và các điểm đến du lịch phổ biến như California, Nevada và Florida.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cũng cảnh báo về việc người Canada đang tẩy chay du lịch Mỹ khiến lượng khách Canada đến nước này giảm 10%, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ mất 2,1 tỷ USD chi tiêu và 14.000 việc làm từ sự sụt giảm này.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 1/4 vừa qua, Hãng hàng không lớn nhất Canada là Air Canada cũng cho biết lượng khách đặt trước vé máy bay đến Mỹ đã giảm 10% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Adam Sacks - Chủ tịch Tourism Economics - dự đoán Mỹ sẽ mất hơn 9 tỷ USD từ hoạt động chi tiêu khi khách du lịch đến nước này giảm trong năm nay.

Vé máy bay tăng cao, tour du lịch đắt đỏ, Mỹ có thể mất 9 tỷ USD vì áp thuế ồ ạt ảnh 3

Mỹ có thể mất hơn 9 tỷ USD từ hoạt động chi tiêu khi khách du lịch đến nước này giảm trong năm nay. Ảnh: Getty.

"Thuế quan được áp dụng để giúp điều chỉnh thâm hụt thương mại nhưng điều trớ trêu là chúng lại đang khiến cán cân thương mại dịch chuyển thông qua việc khiến du khách quốc tế đến Mỹ ngày càng ít hơn làm doanh thu chi tiêu giảm", Sacks nói và nhấn mạnh thêm rằng hiện tại lượng khách quốc tế đến Mỹ đã gần trở lại bằng mức năm 2019 - trước khi có đại dịch - nhưng bây giờ có thể lượng khách này sẽ sụt giảm mạnh và phải đến năm 2029 mới phục hồi lại như vậy...

Theo TTW, CNN, AP
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

Thủ tướng: Sớm trình phương án xử lý Ngân hàng SCB

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý (khoảng 16%); khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với Ngân hàng SCB.