V-League chờ Quảng Nam, Đà Nẵng

V-League chờ những trận cầu sôi động sau giai đoạn đóng băng vì dịch COVID-19 ảnh: Anh Tú
V-League chờ những trận cầu sôi động sau giai đoạn đóng băng vì dịch COVID-19 ảnh: Anh Tú
TP - Kế hoạch đưa giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 trở lại của VPF phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch COVID-19 ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Tình hình có vẻ như đang khá “êm”, nhưng không có nghĩa là không xảy ra nguy cơ xấu.

Phải có sự chấp thuận của địa phương

Theo kế hoạch mới nhất của VPF, V-League sẽ trở lại từ ngày 26/9 với các trận đấu thuộc vòng 12 của giai đoạn 1. Nhóm B (6 đội tranh trụ hạng sau giai đoạn 1) sẽ kết thúc ngày 8/11 và nhóm A (8 đội tranh vô địch sau giai đoạn 1) sẽ kết thúc ngày 15/11.

Việc tổ chức các trận đấu sẽ tuân thủ quyết định của cơ quan chức năng các địa phương, và thời hạn để các đội bóng gửi ý kiến của địa phương về cho VPF là trước ngày 15/9. Riêng Đà Nẵng và Quảng Nam, 2 địa phương tâm dịch, thời hạn này là ngày 21/9. VPF cho biết trong trường hợp BTC trận đấu CLB không đảm bảo các yêu cầu cần thiết, Ban điều hành giải sẽ quyết định một sân thi đấu phù hợp.

Có thể thấy, kế hoạch nói trên của VPF phụ thuộc khá nhiều bởi diễn biến dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong đó, Đà Nẵng là nơi bùng phát các ca dương tính COVID-19 mới sau một thời gian khá dài dịch được khống chế kể từ đợt đầu tiên. Tương tự, dịch COVID-19 ở Quảng Nam cũng khá phức tạp.

Trả lời báo chí hôm qua, Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp cho biết, việc tổ chức các trận đấu V-League sẽ phụ thuộc UBND tỉnh. Ông Húp cho biết cũng đã có sự trao đổi với Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà, và tinh thần của Quảng Nam là nếu phải thi đấu trên sân trung lập thì đội phải có sự chấp thuận của UBND tỉnh và nhà tài trợ.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Bùi Xuân Hoà cho rằng, nếu bắt buộc phải đá thì SHB Đà Nẵng “cũng đá thôi”, nhưng sẽ không thể giống như thi đấu tự nguyện. Theo ông Hoà, SHB Đà Nẵng thời gian qua vẫn duy trì việc tập luyện nhưng không được như bình thường bởi không được tập ở sân chính. “Đội trong tâm dịch, tinh thần cầu thủ và BHL đều không thoải mái. Giai đoạn đầu chúng tôi lo lắng lắm vì nhiều trường hợp chấn thương, gặp vấn đề sức khoẻ ở đội đều kiểm tra tại bệnh viện đa khoa và bệnh viện C Đà Nẵng. Giờ được kiểm tra, xét nghiệm rồi mới đỡ lo”-ông Bùi Xuân Hoà cho biết.

Về kế hoạch trở lại của V-League, ông Bùi Xuân Hoà cho rằng Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ khá khó khăn, không thể chắc chắn cơ quan chức năng địa phương có đồng ý cho đá hay không. “Nếu phải đá sân trung lập thì nói thật là chúng tôi không ai muốn. Chưa kể các CLB có thể người ta cũng kỳ thị chúng tôi. Nói kỳ thị thì hơi quá nhưng người ta sẽ ngại”-ông Hoà nói vui.

Khó đá theo cách bình thường

Giai đoạn đầu tiên khi dịch COVID-19 bùng phát, VPF từng lên kế hoạch đá tập trung các đội bóng tại miền Bắc, nơi đảm bảo điều kiện sân bãi, an toàn dịch. Tuy nhiên kế hoạch này bị một vài đội phản đối. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một lãnh đạo VFF cho rằng, trong bối cảnh toàn bộ đất nước đang phải thích ứng với dịch, bóng đá cũng không thể ngoài cuộc.

“Cách tiếp cận, phương thức chống dịch của chúng ta đã có sự điều chỉnh. Tất cả đều phải xác định duy trì hoạt động trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh. Nếu thụ động chờ dịch hết hoàn toàn thì các hoạt động kinh tế-xã hội và cả thể thao đều bị đóng băng. Nhiều đội bóng đã đầu tư số tiền rất lớn để thi đấu nên bóng đá lúc này cũng không thể thụ động, cần có kế hoạch chủ động để trở lại hợp lý”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Ông Bùi Xuân Hoà hôm qua cũng chia sẻ quan điểm, nhiều giải đấu lớn của châu Âu như Bundesliga (Đức) hay Premier League (Anh) đang đá tập trung trên sân không có khán giả là những ví dụ cho thấy V-League cần các phương án chủ động, thích nghi với tình hình dịch bệnh. “Nếu đá như phương thức bình thường, đá 1 hoặc 2 vòng nhỡ có ca dương tính thì không lẽ lại nghỉ? Chúng tôi biết đá thì tốt cho VĐV, họ được trả lương, thưởng…rồi liên quan cả đội tuyển Việt Nam. Nhưng các đội ở trên thì không nói, địa phương họ không có dịch, thứ hạng lại tốt chứ các đội ở dưới tập luyện đã không ổn lại đá trong tâm trạng không thoải mái. Đá thế dễ xảy ra vấn đề mà xảy ra rồi thì khó xử lý”-ông Bùi Xuân Hoà cho biết.

Được biết đến thời điểm hiện tại, các đội bóng đều đã tập luyện trở lại để chờ ngày V-League tiếp tục "lăn bánh".

MỚI - NÓNG