V-League 2020 có thể trở lại vào tháng 10

V-League 2020 có thể trở lại vào tháng 10
TPO - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra hai phương án để bóng lăn trở lại sân cỏ ở phần còn lại của mùa giải 2020. Trong cả hai phương án này, V-League sẽ trở lại vào ngày 3/10 và kết thúc muộn nhất là vào ngày 12/12.

Ngày 19/8, VPF đã gửi công văn tới các CLB về các phương án tiếp tục tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020. Đây là lần thứ 2 VPF phải đưa ra kế hoạch điều chỉnh, sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định lùi lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sang năm 2021 vì dịch COVID-19. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng đã thống nhất lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021.

Tuy nhiên, AFC hiện vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến việc tổ chức các trận đấu ở hai bảng đấu trên sân Thống Nhất của TP.HCM (bảng F), và sân Cẩm Phả của Quảng Ninh (bảng G) từ ngày 23/9 đến ngày 29/9.

Vì vậy, VPF phải xây dựng lại kế hoạch tổ chức trở lại các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020, theo 2 phương án là tổ chức hoặc không tổ chức AFC Cup.

Phương án 1: Nếu AFC Cup hoãn sang năm 2021 thì các giải đấu bắt đầu từ ngày 12/9 và kết thúc ngày 22/11. Trường hợp thứ 2 có thể muộn hơn một tuần, bắt đầu từ ngày 19/9 và kết thúc ngày 29/11.

Phương án 2: Nếu AFC Cup thi đấu trong năm 2020 thì các giải đấu bắt đầu từ ngày 12/9 và kết thúc ngày 5/12; hoặc có thể muộn hơn một tuần, bắt đầu từ ngày 19/9 và kết thúc ngày 12/12.

Trong cả hai phương án này, V-League sẽ trở lại sớm nhất vào ngày 3/10 và kết thúc muộn nhất vào ngày 12/12.

Theo VPF, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ có thể trở lại với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát vào tháng 9/2020. Các CLB cần quỹ thời gian khoảng 45-60 ngày để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Vì thế, một kịch bản khác là V-League 2020 có thể phải dừng nếu tình hình dịch bệnh không tiến triển khả quan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.