V-League vẫn có nguy cơ bị huỷ vì COVID-19, khán giả 'đói' bóng đá Việt?

V-League đang diễn ra hấp dẫn nhưng phải tạm dừng vì dịch COVID-19.
V-League đang diễn ra hấp dẫn nhưng phải tạm dừng vì dịch COVID-19.
TPO - Ngày 11/8, thông tin của Tiền Phong cho biết Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hoàn thiện các phương án đưa giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 trở lại sau dịch COVID-19.

Theo kế hoạch của VPF, sẽ có 2 phương án để các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gồm LS V-League 2020, cúp Quốc gia Bamboo Airways và giải hạng Nhất trở lại, tuỳ thuộc diễn biến dịch COVID-19 cũng như căn cứ theo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Cụ thể, phương án 1, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại từ ngày 5-6/9 với các cặp đấu thuộc Tứ kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. V-League trong khi đó sẽ trở lại ngày 12/9 với lượt trận 12 của giai đoạn 1. Hết giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2 các đội sẽ chia nhóm tiếp tục đấu để phân định ngôi vô địch và suất xuống hạng. Nhóm B (tranh trụ hạng) sẽ kết thúc ngày 31/10 và nhóm A (8 đội tranh vô địch) kết thúc ngày 8/12.

Theo phương án 2, vòng Tứ kết cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13/9, V-League trở lại ngày 18/10. Nhóm B kết thúc ngày 12/12 và nhóm A kết thúc ngày 19/12. Với phương án này, trong trường hợp AFC Cup diễn ra tháng 9/2020 bị hoãn, V-League sẽ được điều chỉnh thi đấu sớm hơn.

Được biết trong ngày hôm nay, VPF đã gửi kế hoạch chi tiết tới các đội bóng nghiên cứu. Một lãnh đạo VPF cho biết, kế hoạch được triển khai dựa theo nghị quyết Ban chấp hành VFF hôm 13/5 tại Hà Nội. Trong trường hợp các kế hoạch trên đều không thể thực hiện được (do dịch COVID-19), VPF sẽ phải báo cáo VFF để xin ý kiến chỉ đạo. Nếu điều này xảy ra, đồng nghĩa khả năng V-League bị huỷ sẽ rất cao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.