Tân Giám đốc kỹ thuật VFF phải cách ly khi đến Việt Nam

VFF kỳ vọng ông Yusuke sẽ tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam.
VFF kỳ vọng ông Yusuke sẽ tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam.
TPO - Ngày 11/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tân GĐKT người Nhật Bản, Yusuke Adachi đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Ông Yusuke Adachi tới Việt Nam vào lúc 20h40 tối 10/8 trên chuyến bay từ Nhật Bản tới sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Tại đây, chuyên gia Nhật Bản sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 trước khi nhận nhiệm vụ.

Chuyên gia Yusuke sinh năm 1961, là giảng viên Elite của AFC, từng là giảng viên nhiều khoá HLV chuyên nghiệp. Các HLV Việt Nam như Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Minh Phương, Lê Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng đều từng tham gia các khoá học do ông Yusuke giảng.

Theo thông tin từ VFF, ông Yusuke cũng có chuyên môn đào tạo trẻ, kinh qua nhiều vị trí liên quan đến công việc này như Giám đốc bóng đá trẻ và HLV trưởng U18/U21 Cerero Osaka, U16, U18 và U21 Shonan Bellmare, Giám đốc thể thao CLB AC Nagano Parceiro…

Hồi tháng 7/2020, ông Yusuke Adachi đã nhận lời mời của VFF đảm nhiệm vị trí GĐKT sau khi VFF chia tay chuyên gia Đức Jurgen Gede. VFF cho biết ngoài công việc hoạch định, tổ chức, lên kế hoạch cho các đội trẻ Việt Nam, ông Yusuke sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt hệ thống các HLV trẻ, GĐKT cho các CLB và trung tâm bóng đá.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.