Inter Milan vào bán kết Europa League, HLV Conte khen ngợi ai?

HLV Antonio Conte hết lời ca ngợi Romelu Lukaku.
HLV Antonio Conte hết lời ca ngợi Romelu Lukaku.
TPO - Sau khi Inter Milan đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 để giành vé vào chơi tại bán kết Europa League 2019/2020, HLV Antonio Conte đã hết lời khen ngợi Romelu Lukaku.

Không có bất ngờ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Bayer Leverkusen tại tứ kết Europa League 2019/2020. Inter Milan được đánh giá cao hơn, có dàn cầu thủ chất lượng hơn nên tạo ra thế trận lấn lướt. Họ sớm có 2 bàn dẫn trước do công của Nicolo Barella và Romelu Lukaku.

Tất cả những gì Bayer Leverkusen làm được ở trận này chỉ là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Kai Havertz trước khi bất lực trước lối chơi phòng ngự khoa học của đại diện tới từ Italia. Chung cuộc, Inter Milan thắng 2-1 và giành tấm vé vào chơi bán kết Europa League 2019/2020.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Antonio Conte rất hài lòng về các học trò, đặc biệt là Romelu Lukaku – người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Milan ở trận này. Theo thống kê, bàn thắng vào lưới Bayer Leverkusen đã nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của chân sút người Bỉ ở Europa League lên con số 9. Như vậy, Lukaku đã xô đổ kỷ lục ghi bàn trong 8 trận liền ở Europa League/UEFA Cup từng được tiền đạo Alan Shearer của Newcastle thiết lập vào năm 2005.

Thành tích của Lukaku được tính cả khi anh đá cho Inter Milan lẫn đội bóng cũ M.U. Riêng trong màu áo Inter Milan, chân sút sinh năm 1993 này đã ghi bàn trong cả 6 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu. Theo thống kê, Lukaku chính là cầu thủ đầu tiên của đội bóng áo sọc xanh đen làm được điều kỳ diệu này.

“Chúng tôi rất hài lòng, vì đó là một màn trình diễn rất tốt. Chúng tôi có thể kết thúc trận đấu sớm hơn và thư giãn một chút. Thực tế là chúng tôi có rất nhiều cơ hội và đáng lẽ phải ghi nhiều hơn hai bàn. Các chàng trai đã cho thấy họ “đói” như thế nào, quyết tâm chứng minh rằng những gì họ đang làm là quan trọng”, HLV Conte trả lời phỏng vấn trên tờ Sky Sport Italia.

“Thật khó để nói về các cá nhân khi toàn đội có màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Romelu (Lukaku) đang có một mùa giải xuất sắc, được hỗ trợ bởi các đồng đội, những người đã thể hiện bản thân ở mức độ tốt nhất. Tôi rất vui cho anh ấy, vì anh ấy xứng đáng với tất cả những điều này, nhưng Romelu cũng phải cảm ơn đội bóng đã tạo điều kiện cho anh ấy thể hiện bản thân ở phong độ tốt nhất trong cả sự nghiệp”, nhà cầm quân người Italia nói về tài năng của chân sút người Bỉ.

MỚI - NÓNG