Ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền

Anh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Cu Ba.
Anh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Cu Ba.
TP - Tại các buổi hội đàm với Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 29/5, lãnh đạo thanh niên các nước Cuba, Nga, Bulgaria bày tỏ sự ủng hộ, sát cánh cùng tuổi trẻ, nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Cuba do chị Yuniasky Crespo Baquero, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba dẫn đầu cùng sự tham dự của ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh quan hệ truyền thống tốt đẹp của nhân dân, Đoàn Thanh niên hai nước, đồng thời giới thiệu về các tổ chức thanh niên Việt Nam cũng như một số nội dung trọng tâm công tác của Đoàn, đặc biệt là Năm Thanh niên tình nguyện 2014 đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Anh Vinh đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng vào sự đóng góp, vai trò tiên phong của Cuba trong phong trào thanh niên, sinh viên dân chủ, tiến bộ thế giới.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cung cấp cho đại biểu nước bạn thông tin về việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, ngang ngược xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. “Hành động đơn phương gây hấn, quấy nhiễu của Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông. Chúng tôi là những người yêu hòa bình và nguyện cùng thanh niên tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho hòa bình vì độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Đảng và Nhà nước Việt Nam cam kết sẽ giải quyết vấn đề biển Đông bằng phương pháp hòa bình. Để giải quyết vấn đề này, cách duy nhất là Trung Quốc hãy thiện chí, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”, anh Vinh nói.

Chị Yuniasky Crespo Baquero đánh giá cao tình cảm nồng ấm của thanh niên hai nước, cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba và mong muốn thanh niên 2 nước tăng cường hợp tác. Chị Yuniasky cho biết, đoàn đại biểu đã nắm thông tin cụ thể về tình hình biển Đông.

Chị Yuniasky nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi Trung Quốc có những hành động gây hấn trên vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam giải quyết việc bảo vệ chủ quyền bằng con đường hòa bình và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.

Sát cánh cùng nhân dân Việt Nam

Tại buổi hội đàm với lãnh đạo đoàn thanh niên hai nước Bulgaria và Nga, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, khẳng định Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, là dân tộc có lòng thủy chung sâu sắc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam kiên quyết phản đối hành động Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào sâu trong vùng biển của Việt Nam.

“Chúng tôi rất mong muốn các bạn hãy thể hiện tình đoàn kết quốc tế với nhân dân và thanh niên Việt Nam bằng những chia sẻ, ủng hộ đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dưới bất kỳ hình thức nào. Các bạn hãy chia sẻ thông tin này với thanh niên trong nước, bạn bè quốc tế và các tổ chức thanh niên dân chủ, tiến bộ trên thế giới để tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc; ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam”, anh Dũng đề xuất.

Anh Sergei Malin Kovich, Ủy viên BCH, Bí thư phụ trách quốc tế ĐCS Nga và Đoàn TNCS Liên bang Nga khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trung Quốc thể hiện tư tưởng bành trướng, chiếm biển Đông, gây bất ổn trong khu vực”.

Chị Daria Mitina, thư ký đối ngoại của Đảng Cộng sản Thống Nhất (Nga), nói: “Tổ chức chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam bởi đây là cuộc đấu tranh chính nghĩa”.

Ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Cuba đến chào xã giao Ban Bí thư T.Ư Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư, đã tiếp đoàn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng Đoàn Thanh niên hai nước sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác đã triển khai, đồng thời tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng thông tin về tình hình biển Đông và cho biết chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế & Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam mong Cuba chia sẻ và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.