Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết, đêm 22, rạng sáng ngày 23/1, quân đội Nga đã tấn công thành phố bằng máy bay không người lái (UAV) và sau đó là tên lửa đạn đạo. Báo động không kích trong thành phố kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ.
Theo quan chức này, cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một cơ sở năng lượng, khiến hàng nghìn hộ dân mất điện. Ngoài ra, một số tòa nhà, khu dân cư trong khu vực cũng bị hư hại. 31 người bị thương do cuộc không kích gây ra.
![]() |
Được biết, trước đó, Không quân Ukraine báo cáo, vào đêm 22, rạng sáng ngày 23, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi 92 UAV đã được phóng từ Millerovo, Orel, Kursk, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk của Nga, thì 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M được Nga phóng từ vùng Voronezh vào Zaporizhzhia.
Tính đến 9h30 sáng ngày 23/1, 57 máy bay không người lái Nga được Ukraine xác nhận bắn rơi tại Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.
Zaporizhzhia là một thành phố công nghiệp chiến lược của Ukraine gần tiền tuyến, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, quân đội Nga đã tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine 1.200 lần kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022.