Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/1: Ukraine đưa quân đến biên giới, chuẩn bị cho chiến dịch phản công mới ở Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Ukraine đang tập trung ở các khu vực biên giới của tỉnh Kursk, dường như để chuẩn bị cho một chiến dịch phản công mới trong những ngày hoặc tuần tới.

Theo thông tin từ người đứng đầu tổ chức "Sĩ quan Nga" - Roman Shkurlatov, quân đội Ukraine đang tích cực chuyển xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân đến khu vực này, thay thế các đơn vị phòng thủ bằng các lữ đoàn tấn công.

Những động thái này, đi kèm nỗ lực tấn công và trinh sát liên tục, được tiến hành nhằm nghiên cứu các vị trí phòng thủ của Nga. Tần suất đụng độ gia tăng cho thấy phía Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo các nhà phân tích quân sự, một trong những mục tiêu chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine là thiết lập kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường Rylsk - Lgov - Kursk, từ đó cho phép họ tiến gần hơn đến nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga đang tích cực chống lại các kế hoạch này, sử dụng không quân và pháo binh để tấn công thiết bị và lực lượng dự bị của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các vị trí của Ukraine đã bị tấn công ở một số khu vực đông dân cư, bao gồm Gogolevka, Lebedevka, Kurilovka và Nikolaevka. Những hành động này làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine, khiến họ khó có thể thực hiện các hành động tấn công tích cực.

Hé lộ số binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng tại tỉnh Kursk

Hãng BBC ngày 23/1 cho biết, trong số 11.000 binh sĩ Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ lực lượng Nga đối phó với Ukraine, 4.000 người đã thiệt mạng, bị thương, mất tích hoặc bị bắt.

Số người thiệt mạng tính đến giữa tháng 1 là khoảng 1.000 người.

Báo cáo được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc giao tranh đầu tiên của lực lượng nước này với quân đội Triều Tiên vào tháng 11.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói với các nghị sĩ nước này rằng ít nhất 300 quân nhân Triều Tiên đã thiệt mạng, trong khi khoảng 2.700 người bị thương.

NIS cho rằng, số lượng thương vong lớn là do quân đội Triều Tiên thiếu hiểu biết về chiến tranh hiện đại.

Nga triển khai 'Lửa mặt trời' tấn công ồ ạt các vị trí của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok - được mệnh danh "Lửa mặt trời" - tấn công các vị trí của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk.

Theo RT, đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái giám sát trang bị camera nhiệt. Video cho thấy cảnh hệ thống TOS-1A Solntsepyok dội "hỏa lực" xuống các vị trí của lực lượng Ukraine.

Mặc dù được quân đội Nga xếp vào nhóm súng phun lửa hạng nặng, TOS-1A thực chất là hệ thống phóng rocket đa nòng, có thể bắn đạn nhiệt áp 220 mm.

Đạn nhiệt áp phân tán thuốc nổ trong không khí để bao phủ mục tiêu, sau đó mới kích hoạt để tạo ra một vụ nổ.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Hệ thống này đã được chứng minh là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí Nga, có khả năng phá hủy các vị trí kiên cố. Một phiên bản nhẹ hơn và có bánh xe của hệ thống này, gọi là TOS-2 Tosochka, cũng đã được đưa vào sử dụng ở Ukraine.

Quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk ở biên giới. Trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 390 quân nhân, cùng bốn xe tăng và các thiết bị quân sự khác.

Theo ước tính mới nhất từ Mátxcơva, lực lượng Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. 54.000 binh sĩ được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương. Hơn 300 xe tăng, 230 xe chiến đấu bộ binh và gần 180 xe bọc thép chở quân bị phá hủy. Ukraine cũng được cho là đã mất nhiều khí tài tối tân khác, bao gồm hơn một chục bệ phóng M270 MLRS và M142 HIMARS do Mỹ cung cấp.

3.000 UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo của Nga sẵn sàng tham chiến

Hãng thông tấn Tass đưa tin, 3.000 máy bay không người lái Mikrob tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được chuyển giao cho các lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Alexander Gryaznov, một quan chức cấp cao của nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) Mikrob (Microbe) cho biết, những chiếc UAV tích hợp AI này đã được chuyển giao cho quân đội Nga, cho phép theo dõi và thực hiện hoạt động tấn công sau khi khóa mục tiêu. Ngoài ra, UAV cũng có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử (EW).

Theo ông Gryaznov, công nghệ được tích hợp trong những chiếc UAV này giúp gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động và giảm sự phụ thuộc vào yếu tố con người.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/1: Ukraine đưa quân đến biên giới, chuẩn bị cho chiến dịch phản công mới ở Kursk ảnh 1

Thông số kỹ thuật về UAV Mikrob chưa được công bố, tuy nhiên, theo một số chuyên gia quân sự, UAV này được thiết kế theo cơ chế mô đun, cho phép trang bị nhiều cảm biến, camera nhiệt hoặc hệ thống radar khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của từng nhiệm vụ.

Theo chuyên gia quân sự, tính tự động và công nghệ AI giúp UAV Mikrob trở nên cực kỳ khó bị đánh chặn hoặc bắn hạ. Việc sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái như vậy cho phép quân đội Nga thực hiện các hoạt động cường độ cao và các cuộc tấn công hàng loạt.

UAV Mikrob có thể hoạt động độc lập, hoặc hoạt động theo "bầy đàn" để tiến hành các cuộc tấn công và giám sát đồng bộ.

Kể từ đầu năm nay, Nga tích cực phát triển máy bay không người lái và thường xuyên gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ cở công nghiệp quân sự của Ukraine.

Gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin, Nga đã triển khai máy bay không người lái sợi quang - miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử. Ngoài ra, quân đội Nga được cho là đã sử dụng phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái KUB, mang đầu đạn nổ nặng tới 10 kg trong các hoạt động chiến đấu ở mặt trận Ukraine.

Theo Avia Pro, Yonhap, Pravda
MỚI - NÓNG
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.
Địa ốc 24H: Diễn biến 'lạ' giá nhà đất sau Tết; nhiều chủ hộ đã chết vẫn chưa được giao đất dịch vụ
Địa ốc 24H: Diễn biến 'lạ' giá nhà đất sau Tết; nhiều chủ hộ đã chết vẫn chưa được giao đất dịch vụ
TPO - Diễn biến 'lạ' giá nhà đất sau Tết Nguyên đán; Khu đất dịch vụ bỏ hoang, nhiều chủ hộ đã chết nhưng đất vẫn chưa giao; Đấu giá lại khu đất từng được trả giá ‘chót vót’ rồi bỏ cọc; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở TPHCM làm trực tuyến thủ tục quan trọng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/2.