Vùng màu hồng là khu vực do Nga kiểm soát. Vùng màu vàng là khu vực Ukraine kiểm soát. Ngăn giữa hai vùng ở Kherson là sông Dnipro. (Đồ họa: The Guardian) |
“Tôi nắm được thông tin rằng việc sơ tán đã bắt đầu từ Chủ nhật (23/4) với lý do bảo vệ dân thường khỏi các cuộc giao tranh khốc liệt trong khu vực”, Oleksandr Samoylenko, người đứng đầu hội đồng khu vực Kherson nói.
Tuyên bố này chưa được kiểm chứng, nhưng nó được đưa ra trong bối cảnh có sự gia tăng rõ ràng hoạt động quân sự của Ukraine ở miền Nam đất nước mà một số nhà phân tích giải thích là dấu hiệu tiềm năng cho cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu của Kiev.
Sự chú ý đã đổ dồn về mặt trận phía Nam của Ukraine kể từ sau báo cáo của Viện Nghiên cứu Xung đột - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ - cho biết Ukraine đã "thiết lập các vị trí" ở bờ phía đông sông Dnipro, mặc dù không rõ "ở quy mô nào hoặc với ý định gì".
Báo cáo này bị giới chức Nga ở Kherson bác bỏ. “Đối phương không có chỗ đứng ở bờ Đông sông Dnipro. Quân đội của chúng tôi hoàn toàn kiểm soát khu vực đó”, ông Vladimir Saldo viết trên Telegram.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Nam Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận báo cáo, kêu gọi "giữ kín thông tin" để đảm bảo an ninh.
"Tôi muốn mọi người hiểu rằng rất khó để vượt qua một chướng ngại vật như sông Dnipro, khi tiền tuyến chạy dọc theo một con sông rộng lớn như vậy", người phát ngôn Natalia Humeniuk nói với truyền hình Ukraine. “Cần thêm một chút kiên nhẫn”.
Nga đã rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro vào năm ngoái.