Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa PAC-3 ở Okinawa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản có kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) trên hai hòn đảo ở tỉnh Okinawa để đề phòng khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Japan Times ngày 24/4 dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno, cho biết: "Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không PAC-3 trên hai hòn đảo của tỉnh Okinawa là Ishigaki và Yonaguni để sẵn sàng đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo có thể xảy ra của Triều Tiên".

Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa PAC-3 ở Okinawa ảnh 1

Trước đó, ngày 19/4, Triều Tiên tuyên bố đang chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên để chống lại các mối đe dọa. Tuy nhiên, thông báo này đã làm dấy lên lo ngại về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa có thể được ngụy trang dưới dạng một vụ phóng vệ tinh.

Đáp lại thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ (SDF) thực hiện những bước chuẩn bị cần thiết để có thể bắn hạ một vật thể như vậy nếu nó có khả năng rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.

Ngoài việc triển khai các hệ thống phòng không PAC-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ huy động các tàu khu trục Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 tới vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng, việc chuẩn bị đánh chặn đang được thực hiện ở khu vực Okinawa vì Triều Tiên trước đây đã bắn tên lửa tầm xa, tuyên bố mang theo vệ tinh qua tỉnh này.

PAC-3 được thiết kế để đánh chặn và vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon (nay là một phần của Lockheed Martin), PAC-3 là bản nâng cấp của các hệ thống tên lửa Patriot trước đó và đã đi vào hoạt động từ cuối những năm 1990.

Hệ thống PAC-3 sử dụng cách tiếp cận hit-to-kill, nghĩa là va chạm trực tiếp với mục tiêu để tiêu diệt nó, thay vì dựa vào một vụ nổ gần. Kỹ thuật này nâng cao hiệu quả của hệ thống trước các mối đe dọa, bao gồm cả những mối đe dọa được trang bị các biện pháp đối phó điện tử.

Tên lửa PAC-3 có thiết kế nhỏ gọn, cho phép triển khai 16 tên lửa trong một bệ phóng duy nhất. Tầm bắn của tên lửa ước tính khoảng 20 đến 35 km đối với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và lên đến 50 km đối với các mục tiêu máy bay và tên lửa hành trình.

Tổ hợp quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa PAC-3 là radar AN/MPQ-53/65, có khả năng theo dõi và xác định đồng thời nhiều mục tiêu. Tầm hoạt động của radar là khoảng 100 km, cho phép nó phát hiện và theo dõi hiệu quả các mối đe dọa đang đến.

Theo Japan Times, Armyrecognition
MỚI - NÓNG