Ukraine muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine hy vọng sẽ được tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 dù nước này chưa được mời đến sự kiện ở Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao Nikolay Tochitsky cho biết hôm 16/8.
Ukraine muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ ảnh 1

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào tháng 9 tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Hindustan Times

“Tóm lại, chúng tôi đang làm việc cùng với các đối tác, vì bản thân chủ đề này cũng sẽ liên quan đến các vấn đề kinh tế. Chúng tôi tin rằng những gì Nga đang làm để chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc là một thách thức không chỉ đối với các quốc gia châu Á và châu Phi, mà còn cho nền kinh tế toàn cầu”, ông Tochitsky nói.

“Vì vậy, chúng tôi và các đối tác đang làm việc để trở thành một trong những nước được mời đến Ấn Độ tham gia hội nghị thượng đỉnh này.”

Thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đến Eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận thị trường toàn cầu. Các tàu được các quan chức Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra trước khi đến Ukraine để đảm bảo vũ khí không được buôn lậu vào Ukraine.

Thỏa thuận được chứng minh là rất quan trọng để ổn định giá lương thực toàn cầu và nối lại nguồn cung cho các nước đang phát triển phụ thuộc vào xuất khẩu của Ukraine.

Tuy nhiên Nga đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng trước, đưa ra lý do rằng phương Tây không giữ bất kỳ lời hứa nào với Mátxcơva theo thỏa thuận, bao gồm cả việc cho phép tái xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trước đó cho biết Ukraine không được mời tham dự cuộc họp G20 vì nhóm này giải quyết vấn đề phát triển kinh tế, trong khi cơ quan giải quyết các vấn đề an ninh là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20 từ ngày 1/12/2022. Nhóm sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp tại New Delhi vào ngày 9 - 10/9. Lời mời đã được gửi tới tất cả các lãnh đạo của các nước G20, cũng như nguyên thủ của 9 quốc gia khác: Bangladesh, Ai Cập, Mauritius, Hà Lan, Nigeria, Oman, Singapore, Tây Ban Nha và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết New Delhi trông đợi vào sự tham gia của các nhà lãnh đạo tất cả các nước G20.

Trong khi đó, hãng NBC News dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc về việc có nên tham dự trực tiếp hội nghị G20 hay không.

Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG