Nga trưng bày chiến lợi phẩm thu được từ cuộc xung đột với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Công viên Yêu nước ở vùng Mátxcơva, nơi dành để trưng bày những thành tựu của quân đội Nga, một sĩ quan đội mũ màu xanh lá cây đứng trước chiếc xe bọc thép MaxxPro của Mỹ bị Nga tịch thu.
Nga trưng bày chiến lợi phẩm thu được từ cuộc xung đột với Ukraine ảnh 1

Triển lãm các thiết bị quốc phòng phương Tây tại vùng Mátxcơva ngày 15/8. (Ảnh: Getty)

"Nó bị bỏ rơi trên chiến trường vì ngừng hoạt động", người lính nói với hãng thông tấn TASS.

Sau đó, ông quay sang một chiếc xe Husky của Anh, với kính chắn gió lỗ chỗ vết đạn.

Xung quanh ông, nhiều thiết bị quân sự của phương Tây được trưng bày, thể hiện những chiến tích mà quân đội Nga mang về từ chiến trường Ukraine.

Cách đó vài mét, một sĩ quan Nga khác đang khoe chiếc AMX-10 RC của Pháp và khẩu súng chống tăng dài nổi tiếng của nó.

Bộ sưu tập "chiến lợi phẩm" ở đây còn có một xe Bushmaster của Úc, xe chở quân M113 của Mỹ và xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển.

Đa phần thiết bị trong cuộc triển lãm là của Anh, trong đó có xe Husky, Mastiff và xe chở quân Saxon.

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đến thăm triển lãm.

"Các công nghệ tiên tiến rất đáng xem ", ông nói khi quan sát một xe quân sự đến từ Úc, theo đoạn phim của RIA Novosti.

Ông Medvedev cũng xem xét những món đồ để "truyền bá tư tưởng" của giới trẻ Ukraine, bao gồm quần áo in khẩu hiệu quốc gia và biểu tượng của trung đoàn Azov, tổ chức bị Nga coi là cực đoan.

Triển lãm còn trưng bày các loại vũ khí do Ukraine sản xuất mà lực lượng Nga thu được kể từ đầu chiến dịch quân sự.

Triển lãm là một trong những điểm nhấn của Diễn đàn Army 2023, kéo dài đến ngày 20/8, với sự tham dự của phái đoàn quân sự từ nhiều quốc gia được Nga coi là thân thiện.

Sau những bước lùi vào năm ngoái khiến Nga phải rút quân khỏi Kherson và khu vực phía bắc Kharkiv, lực lượng của nước này đang chứng tỏ khả năng hồi phục.

Ukraine triển khai chiến dịch phản công từ tháng 6 năm nay, nhưng chỉ giành được một số kết quả nhỏ vì gặp phải những bãi mìn dày đặc và lớp lớp phòng thủ kiên cố của Nga.

Điện Kremlin khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại.

"Các nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt", Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu trước hội nghị của các quan chức quân sự quốc tế ngày 15/8.

Ông nói rằng những vũ khí phương Tây “không có gì độc đáo”, và không phải bất khả xâm phạm trước vũ khí của Nga trên chiến trường.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những đánh giá về điểm yếu của công nghệ phương Tây", ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, Nga đã thành công trong việc tăng mạnh hoạt động chế tạo xe bọc thép, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo RIA, Tass
MỚI - NÓNG