'Tuyển Singapore đơn điệu, tuyển Indonesia biến thiên khó lường'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Bola của Indonesia tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng của đội nhà tại bán kết AFF Cup 2020 trong trận đấu tối nay (19h30 ngày 22/12). Bola cho rằng trong khi Singapore bắt đầu hết bài vở thì thầy trò Shin Tae-yong lại càng thi đấu càng biến hoá.
'Tuyển Singapore đơn điệu, tuyển Indonesia biến thiên khó lường' ảnh 1

Bola phân tích: "Singapore là chủ nhà. Tất nhiên họ có lợi thế, song điều này có thể lại gây áp lực lên tập thể của của Tatsuma Yoshida. Họ đã nhận về những hoài nghi từ người hâm mộ sau 2 trận gần đây.

Các cổ động viên không hài lòng với sự đơn điệu khi gặp Timor Leste. Ở trận đấu đó Singapore chỉ có được chiến thắng với tỷ số 2-0 sau 2 cú dứt điểm trúng đích hiếm hoi. Không những vậy, họ còn gặp bế tắc trước lối chơi quyết liệt của đối thủ. Singapore trận này hầu như chỉ biết tạt vào để dựa vào khả năng không chiến.

Sự chế giễu từ người hâm mộ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi Singapore sau đó đã bị Thái Lan đánh bại khá đơn giản ở lượt trận cuối cùng. Nên nhớ, Thái Lan chỉ dùng đội hình B, vậy mà Singapore chẳng thể khiến đối thủ nao núng.

'Tuyển Singapore đơn điệu, tuyển Indonesia biến thiên khó lường' ảnh 2

Lối đá của Singapore bị đánh giá là đã bị đọc vị

Đội hình Singapore lúc này có khả năng bị căng thẳng. Có thể họ sẽ tự mắc sai lầm khi gặp Indonesia. Sự vắng mặt của Shakir chắc chắn sẽ khiến cánh trái của Singapore suy yếu, trong khi họ cũng vốn không mạnh ở khả năng xoay chuyển chiến thuật. 4 trận vừa qua, gần như các đối thủ đã dần tìm ra cách khắc chế Singapore.

Đội tuyển Indonesia lại chưa bao giờ lặp lại một sơ đồ, lặp lại cách tiếp cận trận đấu ở AFF Cup 2020. Cho đến nay, Shin Tae-yong đã sử dụng 4 đội hình khác nhau sau 4 trận đấu và kết quả ông thu về là rất khả quan.

Đối đầu với Campuchia, Indonesia chơi với chiến thuật 4-1-4-1 và họ rình rập trong thời gian đầu. Gặp Lào, đội hình Garuda thi đấu chủ động tấn công với sơ đồ 4-3-3.

'Tuyển Singapore đơn điệu, tuyển Indonesia biến thiên khó lường' ảnh 3

Với Shin Tae-yong, Indonesia rất khó lường

Ở trận đấu tiếp theo, Indonesia sống sót sau những đợt tấn công dồn dập của Việt Nam nhờ hệ thống 5-4-1. Khi gặp Malaysia, Shin Tae-yong lại áp dụng 4-4-2.

Điều đó khiến Indonesia trở nên rất khó đoán định. Nhận định này đã được thừa nhận bởi huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe. Không chỉ vậy, điểm mạnh của Indonesia là họ cũng đã làm tốt khi chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và tấn công sang phòng ngự.

Ban đầu, ĐTQG Indonesia bị đánh giá thấp. Nhưng giờ họ xứng đáng được tôn trọng ở giai đoạn knock-out AFF Cup 2020. Nên nhớ họ đã có 13 bàn, Việt Nam chỉ ghi được 9 bàn, Thái Lan 10. Trong khi đó, đối thủ ở bán kết là Singapore mới ghi được 7 bàn".

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.