HLV Shin Tae-yong lý giải bất ngờ về lối đá 'chém đinh chặt sắt' của ĐT Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong đưa ra lý giải bất ngờ về việc ĐT Indonesia nhận nhiều thẻ vàng nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020, trước cuộc đụng độ với Singapore ở bán kết.
HLV Shin Tae-yong lý giải bất ngờ về lối đá 'chém đinh chặt sắt' của ĐT Indonesia ảnh 1

HLV Shin Tae-yong cho rằng, ĐT Indonesia đã 'chiến đấu hết mình'

Theo thống kê, trọng tài có tổng cộng 51 lần rút thẻ tại vòng bảng AFF Cup 2020 và tất cả đều là thẻ vàng. Chưa có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ. Indonesia là đội nhận nhiều thẻ nhất với 9 lần.

“Tôi tin rằng việc nhận thẻ vàng chứng tỏ các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Có những quyết định thổi phạt tôi có thể hiểu được, nhưng một vài thì không. Tôi cũng sẽ nhắc nhở các cầu thủ tránh thẻ phạt”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ trong họp báo trước trận gặp Singapore.

ĐT Indonesia gây ấn tượng khi đi tiếp với vị trí đầu bảng B năm nay. Thầy trò Shin Tae-yong có 10 điểm sau 4 trận, ghi tới 13 bàn thắng- nhiều nhất vòng bảng. Họ thắng Campuchia 4-2, vùi dập Lào 5-1, hòa đương kim vô địch Việt Nam 0-0 và đánh bại Á quân Malaysia 4-1.

"Ngày mai chúng tôi đá trận bán kết đầu tiên với ĐT Singapore. Chúng tôi rất vui vì kết thúc giai đoạn vòng bảng với ngôi đầu. Tất nhiên đội chủ nhà sẽ có lợi thế hơn, nhưng chúng tôi sẽ tập trung chiến đấu và hướng đến một trận đấu thành công.

Tôi đã yêu cầu toàn đội phải tập trung vào các trận đấu với ĐT Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi luôn chiến đấu cho từng trận một, từ trận đầu tiên cho tới trận đấu cuối cùng. Đó là tinh thần mà toàn đội thể hiện ở giải đấu này”, Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Nói về sự chuẩn bị cho trận đấu với Singapore, HLV Shin Tae-yong cho biết: “Tôi đã theo dõi trận đấu giữa Singapore và Thái Lan, và đội chủ nhà đã chơi tốt. Đội bóng này cũng có những kết quả tốt trước Myanmar và Philippines. ĐT Singapore là một đội bóng mạnh và ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn với ĐT Indonesia. Tôi đã yêu cầu các học trò chơi kiểm soát”.

Tại vòng bán kết AFF Cup 2020 sẽ có sự xuất hiện của 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đó là ông Park Hang-seo của ĐT Việt Nam và HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia.

Nói về sự cạnh tranh với người đồng nghiệp đồng hương, HLV Shin Tae-yong cho biết: “Kể từ khi đến đây, tôi luôn nỗ lực trong công việc và rất hạnh phúc khi toàn đội tuân thủ hướng dẫn của tôi. Đó là lý do chúng tôi có những trận đấu tốt cho đến thời điểm này. HLV Park Hang-seo cũng đang làm tốt công việc tại ĐT Việt Nam. Chúng tôi - những HLV Hàn Quốc đang cố gắng phát huy những điều tốt đẹp ra ngoài thế giới”.

HLV Shin Tae-yong lý giải bất ngờ về lối đá 'chém đinh chặt sắt' của ĐT Indonesia ảnh 2
MỚI - NÓNG