Báo Hàn dự đoán Việt Nam và Indonesia tái đấu ở trận 'chung kết trong mơ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia xuất sắc giành quyền vào bán kết AFF Cup 2020, báo chí Hàn Quốc đồng loạt dự đoán trận chung kết năm nay sẽ là “cuộc nội chiến” giữa 2 chiến lược gia Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

Sau khi vòng bảng AFF Cup 2020 khép lại, ĐT Indonesia dẫn đầu bảng B và ĐT Việt Nam xếp thứ nhì sẽ lần lượt chạm trán Singapore và Thái Lan tại vòng bán kết. Ngay từ lúc này, báo chí xứ Hàn đã mong đợi viễn cảnh hai đội bóng được dẫn dắt bởi các HLV người Hàn sẽ tái đấu ở "trận chung kết trong mơ".

Báo Hàn dự đoán Việt Nam và Indonesia tái đấu ở trận 'chung kết trong mơ' ảnh 1

HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong

Tờ Star Ohmynews viết: "ĐT Indonesia của HLV Shin Tae-yong và ĐT Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã cùng nhau tiến vào bán kết AFF Cup 2020, giải đấu được ví như 'World Cup của Đông Nam Á'. Nếu cả hai đội cùng chiến thắng ở vòng tiếp theo, đây sẽ là chung kết AFF Cup đầu tiên chứng kiến cuộc so tài giữa các nhà cầm quân người Hàn Quốc".

Theo Star Ohmynews, HLV Shin Tae-yong đã thể hiện sự “cao tay” hơn ông Park Hang-seo khi giúp ĐT Indonesia vượt qua ĐT Việt Nam để đoạt ngôi đầu bảng B.

"Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông trong nước vì trận hòa Indonesia 0-0, HLV Park Hang-seo tiếp tục bị đánh bại bởi Shin Tae-yong khi không thể chiếm ngôi đầu bảng. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Shin Tae-yong sau khi giành ngôi nhất bảng đã nhận được sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ bóng đá Indonesia.

Liệu hai chiến lược gia đang làm mưa làm gió cho bóng đá Đông Nam Á này có cơ hội tái đấu ở trận chung kết hay không? Nếu điều đó xảy ra thì cuộc đối đầu này sẽ rất đáng mong chờ", Star Ohmynews bình luận.

Báo điện tử DongA cũng dành nhiều lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam và Indonesia khi nhấn mạnh cả hai đội đều gây ấn tượng mạnh về phòng ngự và tấn công.

"ĐT Việt Nam đã thể hiện một hàng thủ chắc chắn khi kết thúc vòng bảng mà không để thủng lưới một lần nào. Trong khi đó, Indonesia trình làng một hàng công mạnh mẽ khi ghi tới 13 bàn thắng, nhiều nhất từ đầu giải đấu. Sẽ thật thú vị nếu hai đội đều tiến vào chung kết. Đó sẽ là cuộc nội chiến lịch sử giữa các chiến lược gia người Hàn Quốc ngay tại Đông Nam Á", DongA viết.

Tờ Chosun cũng tỏ ra mong chờ màn tái đấu giữa cặp "kỳ phùng địch thủ" Park-Shin sau khi họ chưa thể phân định thắng bại tại vòng bảng. Tuy nhiên, Chosun nhận định ĐT Indonesia có phần lợi thế hơn khi chỉ phải gặp đội nhì bảng A Singapore ở bán kết. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong cũng đang có tinh thần tốt khi bất ngờ vượt qua ĐT Việt Nam để giành vị trí nhất bảng B.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với thách thức rất lớn khi phải chạm trán Thái Lan ở bán kết. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã trở thành một cường quốc bóng đá ở Đông Nam Á trong những năm qua. Nhưng Thái Lan, đội vô địch AFF Cup nhiều nhất lịch sử (5 lần) vẫn là một đối thủ đáng gờm.

MỚI - NÓNG