Báo Indonesia hả hê khi Singapore mất quân chủ lực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu như phía Singapore đang lo lắng thì báo chí Indonesia lại tỏ rõ sự vui mừng khi biết đối thủ mất 2 trụ cột ở bán kết do chấn thương. Chưa kể, Indonesia còn như "hổ mọc thêm cánh" sau khi ngôi sao tấn công Egy trở lại.
Báo Indonesia hả hê khi Singapore mất quân chủ lực ảnh 1

Hiểu rõ được tầm quan trọng của hai trụ cột vừa rời AFF Cup nên người hâm mộ Singapore tỏ ra rất lo lắng. HLV Tatsuma Yoshida cũng buồn phiền. Ông khẳng định lấy làm tiếc về chấn thương mà Shakir Hamzah gặp phải trong trận thua Thái Lan 0-2.

Bởi theo nhà cầm quân người Nhật Bản, Shakir là hậu vệ quan trọng bậc nhất của Singapore ở AFF Cup 2020. “Thật khó để chứng kiến Shakir rời sân trên cáng. Thật tiếc khi anh ấy sẽ không thể thi đấu ở giải đấu này nữa", ông nói.

Cùng cảm giác tiếc nuối như ông thầy là Shakir Hamzah. Anh chia sẻ sau khi biết hung tin: "Tôi rất thất vọng khi gặp phải chấn thương và không thể giúp đội nhà ở vòng loại trực tiếp. Trên thực tế, tôi thực sự mong muốn được chơi tại vòng knock-out.

Báo Indonesia hả hê khi Singapore mất quân chủ lực ảnh 2

Quak (ảnh) và Shakir sẽ không thể cùng ĐT Singapore dự bán kết

Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội nhà trong thời gian tập trung hồi phục. Tôi cũng rất biết ơn sự ủng hộ và sẽ cố gắng hết sức để trở lại một cách mạnh mẽ hơn".

Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Báo chí Indonesia thì tỏ ra rất hưng phấn với thông tin này bởi họ hiểu tầm quan trọng của Shakir trong hệ thống phòng ngự vốn không mấy chắc chắn của Singapore.

Trang IndoSports phân tích: "Ngoài Shakir, Singapore còn vắng Gabriel Quak. Rõ ràng, họ đang phải trả một cái giá rất đắt cho việc lọt vào bán kết AFF Cup sau 4 trận đấu đầy nỗ lực ở vòng bảng.

Mất hai trụ cột này là điều không may mắn với Những chú sư tử, bởi đây mới là trận bán kết đầu tiên của họ kể từ 9 năm. Và sự vắng mặt của hai ngôi sao trụ cột bên phía Singapore cũng là món quà đặc biệt dành cho đội tuyển Indonesia trước lần gặp lại ở bán kết AFF Cup 2020".

Còn trang Inilah Koran nhận định: "Shakir Hamzah chỉ bị chấn thương ở mắt cá chân. Nhưng vấn đề là đầu gối của anh ấy cũng có vấn đề. Thêm một lợi thế cho Indonesia.

Nên nhớ, Singapore đã mất một cầu thủ nữa là tiền đạo Gabriel Quak. Anh ấy quyết định làm theo lời khuyên của đội ngũ y tế và tiến hành phẫu thuật để dứt điểm vấn đề chấn thương. Anh ấy có thể gắng gượng dự AFF Cup nhưng cuối cùng, phương án an toàn đã được đưa ra. Đây là một tin tốt lành cho Indonesia".

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.