Shin Tae-yong, 'con tắc kè hoa' chiến thuật tại AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Shin Tae-yong, 'con tắc kè hoa' chiến thuật tại AFF Cup
TPO - Shin Tae-yong đưa Indonesia đến AFF Cup 2020 trong hoài nghi, nhưng ít nhất đến thời điểm này thì ông đã chiến thắng những hoài nghi bằng màn thể hiện ấn tượng. Trong thành công ở vòng bảng của Indonesia, phải ghi nhận sự cao tay về chiến thuật của cựu HLV ĐT Hàn Quốc.

HLV Shin Tae-yong đã chứng tỏ được sự cao tay, không chỉ so với đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia mà với cả các đối thủ khác trong bảng. Bằng khả năng “liệu cơm gắp mắm”, sử dụng nhuần nhuyễn các vị trí mà ông đã đưa Indonesia, một tập thể từ chỗ bị chỉ trích vì thi đấu thiếu ý tưởng, thiếu chất kết dính, trở thành một đối thủ đáng gờm tại AFF Cup 2020. Trận thắng Malaysia 4-1 vào tối qua (19/12) đã chứng tỏ cho khả năng của Shin Tae-yong và các học trò.

Dù hàng thủ vẫn còn khá nhiều vấn đề, nhưng sự bùng nổ trên hàng công đã giúp ĐT Indonesia giành ngôi nhất bảng B, tiến vào bán kết với tư cách là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Lúc này, người ta chợt nhận ra rằng Shin Tae-yong thực sự là "con tắc kè hoa" về chiến thuật tại AFF Cup, khi cả 4 trận đã qua, ông sử dụng các đội hình khác nhau, đấu pháp chiến thuật khác nhau để "chiều" từng đối thủ.

Trong trận đấu đầu tiên gặp Campuchia, Shin Tae-yong sử dụng đội hình 4-1-2-3. Cách bố trí này thường được Shin Tae-yong sử dụng và ông đã "dụ" các cầu thủ Campuchia dâng cao tấn công, kết quả là liên tiếp những bàn thắng ở hiệp 1.

Shin Tae-yong, 'con tắc kè hoa' chiến thuật tại AFF Cup ảnh 1

Asnawi là một mắt xích cực kỳ cơ động của Indonesia, giúp đội tuyển này dễ dàng xoay sang nhiều sơ đồ khác nhau

Tương tự khi gặp Lào, có lẽ biết đối thủ vào trận với tư tưởng cởi mở hơn so với trận thua Việt Nam 0-2 nên ông áp dụng ngay 4-3-3 để chơi tấn công tối đa, và hiệu quả đến tức thì với thắng lợi 5-1 dễ dàng.

Đến màn đọ sức ĐT Việt Nam lại là chiến thuật đổ bê tông hàng thủ. Hệ thống siêu tấn công quay về trở thành cỗ máy siêu phòng ngự với 5-4-1, trung phong Walian đóng vai hậu vệ đầu tiên khi thường xuyên săn bóng, trong khi Arhan, một cầu thủ leo biên rất tốt, người đã ghi 2 bàn trước Malaysia trong vai trò một tiền vệ cánh trái, lui xuống đá hậu vệ và hầu như chỉ bám vị trí phòng ngự.

Đến trận cuối, cũng với những con người đó nhưng Shin Tae-yong quay về sơ đồ 4-4-2 đầy cân bằng. Và kết quả là mỹ mãn với những pha tấn công biên thần tốc, dũng mãnh khiến hàng thủ Malaysia vỡ vụn. Các bài chồng biên của Indonesia rất chất lượng.

Họ thường triển khai bóng ở biên và tạt vào chuẩn xác. Đó là lý do mà có tới 12/13 bàn thắng của Indonesia từ đầu giải diễn ra trong vòng cấm, hầu hết theo bài tạt bóng dứt điểm ghi bàn. Arhan, Asnawi là hai cầu thủ đầy thể lực, tốc độ và đa năng, góp phần lớn giúp Indonesia triển khai đa dạng các sơ đồ. Trong khi đó, Irianto cũng khá hữu dụng ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm.

Shin Tae-yong đã rất linh hoạt trong việc xoay vòng đội hình, nhưng chắc chắn sự cơ động của các học trò trong tay ông cũng góp một phần lớn. Nhờ đó, kết quả nhà cầm quân Hàn Quốc thu về đều mỹ mãn.

Phía trước Indonesia sẽ là trận bán kết với Singapore và ông hứa hẹn sẽ còn khiến đối thủ của mình bất ngờ.

MỚI - NÓNG