HLV Shin Tae-yong: 'Indonesia cố ghi nhiều bàn vì biết Việt Nam thắng dễ Campuchia'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Shin Tae-yong: 'Indonesia cố ghi nhiều bàn vì biết Việt Nam thắng dễ Campuchia'
TPO - HLV Shin Tae-yong cho biết, ĐT Indonesia đặt mục tiêu thắng đậm Malaysia để đảm bảo ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020.

"ĐT Việt Nam và Indonesia có bằng điểm, nhưng chúng tôi giành ngôi nhất bảng B nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ dễ dàng thắng Campuchia, nên các cầu thủ đã cố ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Tôi chúc mừng các cầu thủ vì đã hoàn thành mục tiêu", HLV Shin Tae-yong chia sẻ trong họp báo sau trận thắng Malaysia 4-1.

ĐT Indonesia chỉ cần hòa Malaysia là có vé vào bán kết AFF Cup 2020, nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong còn làm được nhiều hơn thế. Họ giành thắng lợi tưng bừng 4-1 và khiến nhà đương kim á quân bị loại từ vòng bảng.

"Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã dặn các cầu thủ rằng ngay kể cả khi nhận bàn thua trước, tuyệt đối không được hoảng loạn, hãy cứ tiếp tục thi đấu với sự tự tin. Tôi cũng yêu cầu họ không thua trong những pha tranh chấp 50-50 để kiểm soát bóng. Tôi rất hài lòng khi toàn đội có sự tiến bộ qua từng trận", HLV Shin Tae-yong tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của ĐT Indonesia.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất thất vọng khi Malaysia dừng bước ở vòng bảng: "Malaysia đã có sự khởi đầu tốt và vươn lên dẫn trước trong 15 phút đầu. Tuy nhiên, sai sót ở phòng ngự khiến chúng tôi phải nhận những bàn thua. Chúng tôi đã không làm tốt trong những tình huống một đấu một".

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, ĐT Malaysia có sự chuẩn bị không tốt cho giải đấu, so với hai đội đi tiếp ở bảng B là Việt Nam và Indonesia. Dẫu vậy, ĐT Malaysia cần vượt qua thất bại và hướng đến tương lai phía trước.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.