Tuyến phố Thủ đô sắp thành ‘con đường hữu nghị Việt - Hàn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ hội Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2023. “Con phố Hàn Quốc” Trần Văn Lai trở thành không gian lễ hội của giao lưu, văn hóa, ẩm thực, giải trí.

Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn được tổ chức thường niên từ 2022, tại phố Trần Văn Lai (Mỹ Đình, Hà Nội). Con phố thường được gọi là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc” trong hai ngày 2-3/12 trở thành không gian của lễ hội với chủ đề “Con đường đồng hành” - thể hiện mối quan hệ ngoại giao hai nước đã được nâng cấp thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trả lời Tiền Phong, đại diện BTC cho biết sự kiện năm 2022 thu hút khoảng 40-50 nghìn người. “Năm nay chúng tôi kỳ vọng đón trên 100 nghìn người, chính vì thế công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham dự được đặt lên hàng đầu”, đại diện BTC nêu.

Tuyến phố Thủ đô sắp thành ‘con đường hữu nghị Việt - Hàn’ ảnh 1

Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội nêu những điểm nhấn của lễ hội.

Lễ hội chia thành hai ngày, ngày đầu tiên dành cho các tiết mục nhạc dân gian truyền thống Hàn Quốc từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori, nhóm nhạc cổ điển Pilgrim và Lieblings. Ca sĩ trẻ Việt Nam góp mặt như Hoàng Tôn, Liz Kim Cương.

Nongak - được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2014 - còn được gọi là nông nhạc - điệu múa kết hợp với các nhạc cụ hơi truyền thống, dàn nhạc gõ.

Ngày thứ 2 của lễ hội có sự tham gia của nhóm nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, màn trình diễn B-boy từ nhóm nhảy đình đám Hàn Quốc, “ca sĩ huyền thoại” Wax. Sở dĩ BTC mời Wax bởi cô được khán giả thế hệ 7x, 8x yêu thích.

“Những người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam có độ tuổi trung bình 40-50 tuổi, nên chúng tôi mời những giọng ca gần gũi với thế hệ của họ”, đại diện BTC lý giải. Nhiều ca khúc của ca sĩ trẻ này được người dân Hàn Quốc, kể cả giới trẻ yêu mến và lựa chọn trong các cuộc liên hoan, hát karaoke.

Tuyến phố Thủ đô sắp thành ‘con đường hữu nghị Việt - Hàn’ ảnh 2

Ca sĩ huyền thoại Wax Hàn Quốc tới Việt Nam.

Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội nêu: “Năm 2022 lần đầu tổ chức còn bỡ ngỡ nên gặp không ít khó khăn, tuy nhiên năm nay với sự vào cuộc của nhiều cơ quan chính phủ, chúng tôi được tạo điều kiện thuận lợi hơn”.

Bên cạnh các cơ quan chính phủ, lễ hội còn có sự tham gia từ các cơ quan từ Hàn Quốc để có thể quảng bá sản phẩm tại lễ hội. “Sân khấu được trang trí đẹp hơn, hy vọng là điểm đến văn hóa thu hút nhiều người tham gia”, bà Chang Eun Sook nêu.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện còn có những hoạt động chụp ảnh, trò chơi truyền thống, trang phục truyền thống… để người tham dự trải nghiệm. Gần 100 gian hàng ẩm thực, trưng bày sản phẩm... được sắp xếp dọc con phố.

Ông Park Jongil, đại diện đơn vị đồng hành chia sẻ, con phố này sẽ treo khoảng 500 đèn lồng Việt Nam và Hàn Quốc để thể hiện nét văn hóa tương đồng, sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

“Đây cũng là một trong những điểm nhấn thu hút người dân, đặc biệt là các bạn trẻ”, ông Pak Jongil nói.

MỚI - NÓNG