Nhà hát múa rối Thăng Long: 55 năm phát huy thương hiệu 'đặc sản văn hóa'

0:00 / 0:00
0:00
Từ một đoàn nghệ thuật vỏn vẹn vài diễn viên, trải qua gần 55 năm xây dựng, phát triển, đến nay với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, Nhà hát Múa rối Thăng Long thực sự trở thành điểm du lịch văn hóa không thể thiếu khi nhắc đến Việt Nam.

Các nhà văn, nhạc sĩ, đạo diễn, họa sĩ bậc thầy từng cộng tác với nhà hát từ những ngày đầu là nhà văn Tô Hoài, đạo diễn Trần Nghĩa, đạo diễn Cao Kim Điển, nhạc sĩ Hoàng Vân…

Nhà hát múa rối Thăng Long: 55 năm phát huy thương hiệu 'đặc sản văn hóa' ảnh 1

Nhà hát Múa rối Thăng Long thực sự trở thành địa chỉ vàng đối với du khách quốc tế

Từ tên gọi Đoàn nghệ thuật Kim Đồng Hà Nội (năm 1969) với vỏn vẹn vài diễn viên, năm 2001, UBND TP. Hà Nội quyết định nâng cấp đoàn Múa rối nước Thăng Long thành Nhà hát Múa rối Thăng Long. Nhà hát có trụ sở đắc địa tại 57B phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trở thành thương hiệu hàng đầu của nghệ thuật múa rối Việt Nam. Đây cũng là nhà hát giữ kỷ lục châu Á “Nhà hát duy nhất tại Châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

Nhà hát múa rối Thăng Long: 55 năm phát huy thương hiệu 'đặc sản văn hóa' ảnh 2

Ban lãnh đạo và nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long trong chuyến biểu diễn ở Nhật Bản

Điều khác biệt của Nhà hát Múa rối Thăng Long là những bước đi riêng đầy táo bạo. Nhà hát luôn đặt yếu tố dân tộc, truyền thống lên hàng đầu, chú trọng phát triển theo phương châm kế thừa nhưng không rập khuôn, từng bước khôi phục, làm mới các tích trò cổ, bổ sung vào chương trình biểu diễn. Năm 2013, Nhà hát vinh dự nhận Huân chương lao động Hạng Nhất.

Nhà hát múa rối Thăng Long có hàng ngàn buổi diễn mỗi năm. Đây là con số đáng mơ ước. Cuối năm 2017, Nhà hát thực hiện Chương trình múa rối tạp kĩ chào đón giáng sinh và mừng năm mới, số buổi diễn tăng từ 4 lên 30 buổi, điều mà trước kia những vở rối cạn chưa từng làm được. Dịp cao điểm, mỗi ngày trung bình nhà hát phục vụ hơn 1.000 vé với lịch diễn đều đặn 4-5 suất/ngày, cao điểm lên tới 7-9 suất/ngày. Những trò rối nước tiêu biểu của Nhà hát là đặc sản với du khách trong và ngoài nước như Chú Tễu, Sự tích Hồ Gươm, Múa Tiên…

Nhận được sự yêu thích của du khách quốc tế, Nhà hát Múa rối Thăng Long có nhiều chuyến biểu diễn ở nước ngoài quảng bá hình ảnh Hà Nội, con người và hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Tháng 6 và tháng 9/2023, đoàn nghệ sỹ gây ấn tượng với nhiều buổi diễn tại thủ đô Matxcơva, thành phố Voronezh… (Liên bang Nga). Khán phòng nhà hát luôn kín người xem và tràn ngập tiếng vỗ tay, cổ vũ của khán giả.

NSƯT Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm đại dịch căng thẳng. “Nhà hát cũng lao đao vì đại dịch COVID-19, tuy nhiên ngay sau đó, tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ và nhân viên Nhà hát đoàn kết vượt khó. Bên cạnh thế mạnh biểu diễn nghệ thuật rối truyền thống, Nhà hát khai phá thêm lĩnh vực biểu diễn và tổ chức sự kiện, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Bộ VHTTDL, các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội tin tưởng giao cho Nhà hát là đơn vị sản xuất chương trình nghệ thuật lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31. Hướng đến 55 năm thành lập (2024), ban lãnh đạo Nhà hát sẽ dồn tâm huyết cho những tác phẩm giàu chất lượng nghệ thuật, hướng tới đông đảo khán giả nhằm phát huy truyền thống của Nhà hát”, NSƯT Trần Thanh Hiền nói.

Dàn diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Thăng Long được đào tạo bài bản và đạt nhiều giải thưởng lớn. Các nghệ sĩ tài năng nổi bật như: Xuân Long, Quý Quốc, Ngọc Tân, Mai Hiên, Hà Bình Minh, Thu Huyền, Bảo Trâm, Thu Hoài, Thu Giang, Huyền Trang, Quốc Khanh, Duy Nhân, Đức Duy, Đăng Nhân, Phương Thanh, Văn Phức… Hướng đến mốc son 55 năm, với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ và cán bộ, nhân viên, tin rằng Nhà hát Múa rối Thăng Long luôn xứng danh là điểm sáng của Thủ đô, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Ngày 10/11/2023, Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại Fukuoka (Nhật Bản) nhân lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, 15 năm kết nghĩa giữa TP Hà Nội và Fukuoka. Đoàn công tác do UV T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).